Viết bởi Yiyan

[Minh Huệ] Mới đây, tôi thấy rằng có một số đệ tử không hiểu rõ ràng về sự quan hệ giữa ba vấn đề mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm và sự quan hệ của chúng với việc tiêu trừ sự bức hại. Một số đệ tử mong muốn rằng chấm dứt sự bức hại càng sớm càng tốt, nhưng họ không nghĩ đến việc giảng rõ sự thật, đặc biệt là trực tiếp giảng rõ sự thật với mọi người. Tôi nghĩ rằng là một người tu luyện, lời nói và việc làm phải đến từ sự hiểu biết của chúng ta trong việc tu luyện và chân lý của Pháp Luân Công. Mức độ và kết quả của việc làm và lời nói là được quyết định bởi sự hiểu biết sâu sắc của mổi chúng ta. Vì thế, tôi muốn nói về sự hiểu biết của tôi về sự quan hệ giữa ba việc: giảng rõ sự thật, phát Chính niệm và học Pháp.

1. Giảng rõ sự thật chính là trừ diệt tà ác và sự bức hại

Một số đệ tử nghĩ rằng phát Chính niệm là phương cách duy nhất để tảo thanh tà ác, và giảng rõ sự thật là cách duy nhất để cứu độ chúng sinh. Thật ra, điều này là vì họ nghĩ hai vấn đề này không có liên can gì với nhau, vì thế họ chỉ làm những việc này môt cách máy móc. Phát Chính niệm là một cách chính để trừ diệt tà ác. Vì khi làm điều này, chúng ta trực tiếp tảo thanh tà ác bằng cách sử dụng những câu chú mà Sư phụ dạy chúng ta và huyền năng của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phát Chính niệm là để trừ diệt tà ác đang điều khiển và can nhiễu và người ở thế gian này. Chỉ có cách đó, họ mới có thể tự chọn cho tương lai của mình. Vì thế, phát Chính niệm không những chỉ trừ tà ác, mà còn cứu độ chúng sinh nữa.

Trong thực tế, giảng rõ sự thật là cũng cứu độ chúng sinh. Hơn nữa, giảng rõ sự thật và học Pháp đều trừ diệt tà ác. Nếu người khác nghe chúng ta khi chúng ta giảng rõ sự thật cho họ, thì những việc xầu trong cơ thể của họ sẽ được biến mất và đám hắc thủ, và tà ác đang điều khiển họ, hay đang thao túng họ đều được trừ hết. Và chính vì thế, chúng ta sẽ đạt được mục đích là trừ diệt tà ác. Mục đích cuối cùng của chính sách khủng bố này không phải là những lý do đang xảy ra tại tầng cấp này. Đặc biệt là không phải là những hành động của con người, nhưng là trực tiếp từ Thế lực cũ và đám hắc thủ, và bọn qủy ác. Vì thế, giảng rõ sự thật chính là trực tiếp trừ diệt chính sách khủng bố.

2. Học Pháp cũng là trừ diệt tà ác

Học Pháp tốt không những giúp cho căn bản của việc tu luyện của chúng ta và làm mọi việc đều được tốt mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm, nhưng cũng là cứu độ chúng sinh và trừ diệt tà ác. Mỗi một đệ tử Đại Pháp chính là mục tiêu cứu độ của Sư phụ, và Pháp chính là cái thang để bước lên thiên đàng được Sư phụ cho chúng ta. Trong quá trình học Pháp kiên trì, tâm trí của chúng ta được Pháp và Chính niệm thầm nhuần. Trường năng lượng của chúng ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn và những tạp niệm, tính chất xấu xa củ, và những can nhiễu từ bên ngoài cũng bị tiêu trừ. Vì thế, học Pháp nhiều sẽ hợp tác với lòng từ bi cứu độ của Sư phụ và tảo thanh bọn tà ác đang can nhiễu và bức hại chúng ta.

Dĩ nhiên, cái hiệu lực được gặt hái được khi chúng ta hoàn toàn làm đúng theo lời dạy của Sư phụ là giảng rõ sự thật và học Pháp thật tốt, thay vì xem học Pháp như là một phương cách để tiêu trừ sự can nhiễu. Trong tu luyện, chúng ta phải hành động đúng với những đòi hỏi của Pháp và không bao giờ tìm cầu. Cái chấp trước về sự tìm cầu sẽ không đem cho chúng ta được gì cả. Ngược lại nói chỉ đem lại khổ nạn và can nhiễu.

11-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/13/83965.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/30/52975.html.

Dịch và đăng ngày 2-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share