Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-5-2018] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998 và đã tu bỏ được nhiều chấp trước. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể bỏ được chấp trước vào xem TV. Thật khó để buông bỏ vì phía sau nó còn có nhiều chấp trước người thường. Vì ghiền TV, nên tôi đã mất rất nhiều thời gian để dành cho nó và Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa chấp trước này cho tôi trong giấc mơ.

Tôi mơ thấy Ngân Giác, một con yêu quái trong “Tây Du Ký” lao ra khỏi TV, giấc mơ làm tôi vô cùng sợ hãi và tỉnh dậy. Tôi cũng mơ thấy một con rắn từ trong TV chui vào cơ thể. Tôi tỉnh dậy mà người toát mồ hôi lạnh và không dám đi ngủ lại. Tôi sẽ ngừng xem TV bất cứ khi nào gặp ác mộng, nhưng chấp trước này vẫn không thể buông bỏ.

Tôi đọc một bài báo trên Minh Huệ Net nói về chấp trước vào xem TV cũng như bài giảng gần đây của Sư phụ; tuy nhiên, chấp trước này quá mạnh mẽ khiến tôi không thể kiểm soát bản thân. Tôi biết rằng cựu thế lực có thể lợi dụng tôi nếu tôi có chấp trước quá lớn – Tôi cảm thấy vô cùng áp lực nhưng lại không thể buông bỏ mãi đến mùa đông năm ngoái.

Tôi chia sẻ với một học viên ở thị trấn khác và cô đã giúp tôi loại bỏ hoàn toàn chấp trước vào xem TV. Cô ấy hỏi tôi căn bản chấp trước vào điều gì. Tôi đáp rằng mình không thể bỏ xem TV vì vài lý do. Cô ấy cho rằng, có lẽ tôi đang xem những chấp trước đó là bản thân mình.

“Tôi biết nó không phải là tôi,” tôi đáp, “nhưng nếu tôi không coi thì trong lòng cứ bứt rứt không vui.”

“Khi chị cảm thấy khó chịu, có nghĩa là chấp trước đó không muốn cho chị rời đi. Nó mới là kẻ khó chịu, không phải chị.” Cô giải thích, “Kể từ lúc này, chị nên kiên định rằng sẽ không xem TV nữa. Cho dù chị thấy khó chịu thế nào, chị nên minh xác rằng nó không phải là chị, vì vậy chị có thể buông bỏ và loại bỏ nó hoàn toàn. Nếu làm thế thì sức mạnh của nó sẽ suy giảm. Lúc đó, chị nên hướng nội và loại bỏ chấp trước người thường của mình.“

Tôi đã làm theo lời cô ấy và đã loại bỏ nhiều chấp trước hơn.

Đầu tiên là tâm sắc dục. Tôi thích xem những nam nhân tuấn tú và mỹ nữ trên TV và cũng thích phim cổ trang. Tôi có tâm tò mò, thích xem các tin tức và câu chuyện nóng hổi trên TV. Tôi cũng có chấp trước vào cảm giác cô đơn. Tôi sẽ không mở TV nếu có người ở nhà, còn khi ở nhà một mình, tôi sẽ vô thức mà mở TV lên, thậm chí cũng không thực sự muốn xem.

Sư phụ đã giảng:

“Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều. Xem TV, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào. Trong đầu não và thân thể người ta nhiều những thứ đó rồi, thì hành vi của chư vị sẽ bị chúng khống chế. Lời chư vị nói ra, hình thức tư duy của chư vị, thái độ nhận thức sự vật của chư vị, đều sẽ chịu ảnh hưởng của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Các chương trình TV hiện tại đều thấm nhuần những thứ không tốt của Văn hóa Đảng. Vô số lạn quỷ tràn vào trường không gian của tôi sau khi tôi đã xem TV một thời gian dài. Điều này giải thích tại sao tôi lại gặp khó khăn trong việc học Pháp và luyện công. Tâm tôi cũng không thanh tịnh khi phát chính niệm.

Một vài học viên nói rằng lãng phí thời gian chính là lãng phí tài nguyên Đại Pháp và đó cũng là phạm tội với Đại Pháp. Tôi thật sự không biết phải đặt định bản thân thế nào đây? Tôi có còn là người tu luyện không?

Bây giờ tâm chấp trước này đã bị loại bỏ, tôi chỉ thỉnh thoảng xem dự báo thời tiết trên TV và sau đó thì tắt ngay. Bốn tháng đã trôi qua mà chấp trước không hề quay lại. Thỉnh thoảng ý nghĩ xem TV chỉ thoáng qua trong tâm. Tôi ngay lập tức nhận diện, ức chế và loại trừ nó – sau đó thì ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất.

Hiên giờ, tôi dành nhiều thời gian để học thuộc Pháp và cảm thấy vô cùng biết ơn tấm lòng đại từ bi của Sư phụ. Tôi cảm ơn bạn đồng tu đã cho tôi lời khuyên để loại bỏ chấp trước khó khăn này.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và phơi bày chấp trước này của mình để giúp cho các học viên nào mà vẫn đang dành nhiều thời gian để xem TV hay sử dụng điện thoại di động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/3/364883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/26/170543.html

Đăng ngày 9-6-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share