Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2021] Tòa án Lăng Hải, một thành phố Đông Bắc của tỉnh Liêu Ninh đã kết án phi pháp chín học viên Pháp Luân Công trong hơn một năm. Nhiều học viên đã bị truy tố và đang đối mặt với án tù vì đức tin của mình.

Lăng Hải dưới sự quản lý của Cẩm Châu, thành phố lớn thứ hai của tỉnh Liêu Ninh. Kể từ tháng 7 năm 2020, nhà chức trách đã chỉ định Viện kiểm sát Thành phố Lăng Hải và Tòa án Thành phố Lăng Hải xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực Cẩm Châu, như một cách để xúc tiến quá trình truy tố.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa của Phật gia, dạy con người chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch toàn quốc chống lại pháp môn phổ biến rộng rãi này vào năm 1999, đưa rất nhiều học viên vào tù hay trung tâm tẩy não với nỗ lực ép họ từ bỏ đức tin của mình. Cho đến nay, cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn không suy giảm.

Sau đây là danh sách các học viên Pháp Luân Công bị Tòa án Thành phố Lăng Hải kết án phi pháp từ năm 2020.

Ông Lưu Vạn Thăng bị kết án sáu năm tù

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, ông Lưu Vạn Thăng đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một bến xe buýt. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2020, ông đã bị Tòa án thành phố Lăng Hải đưa ra xét xử thông qua một phiên xét xử trực tuyến bên trong Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu. Tòa án đã kết án ông sáu năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 30 tháng 9. Ông đã bị đưa tới nhà tù vào ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Ông Lý Khải bị kết án sáu năm tù

Ông Lý Khải, 56 tuổi, đã bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2020 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà ông.

Cảnh sát trình hồ sơ vụ án của ông Lý lên Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải vào ngày 23 tháng 2. Công tố viên Chu Lệ Lệ đã truy tố ông vào ngày 5 tháng 3 mà không chia sẻ tài liệu cho luật sư của ông mặc dù luật sư nhiều lần yêu cầu thảo luận vụ án với bà ta.

Tòa án Thành phố Lăng Hải đưa ông Lý ra xét xử vào ngày 14 tháng 4. Thẩm phán đã kết án ông sáu năm tù giam cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 24 tháng 5. Ông Lý đã kháng án, nhưng Tòa án Trung cấp Cẩm Châu đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án.

Ông Chu Vĩnh Lâm và vợ là bà Tôn Kế Bình bị kết án năm năm tù

Ngày 20 tháng 1 năm 2021, ông Chu Vĩnh Lâm (69 tuổi) và bà Tôn Kế Bình (68 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ tại một hội chợ.

Chứng rối loạn máu của bà Tôn vốn đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công vài năm trước lại bị tái phát trong khi bà bị giam giữ. Bà đã bất tỉnh và phải nhập viện để truyền máu. Chỉ số huyết sắc tố Hemoglobin của bà nhanh chóng giảm còn 5 g/dL, thấp hơn rất nhiều so với mức thông thường 12.0 – 15.5 g/dL, khiến bà bị phù nề toàn thân. Nhà chức trách từ chối yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế cho bà của gia đình.

Bất chấp tình trạng của bà Tôn, Tòa án Thành phố Lăng Hải đã tổ chức một phiên tòa xét xử trực tuyến vào ngày 15 tháng 3 và buộc hai vợ chồng bà phải đứng trong suốt thời gian diễn ra phiên xét xử diễn ra. Không thành viên nào trong gia đình được phép tham dự phiên tòa xét xử. Cùng ngày, thẩm phán Từ Băng đã kết án cả bà Tôn và ông Chu năm năm tù giam cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Thẩm phán từ chối cung cấp bản sao bản án của hai vợ chồng bà Tôn cho luật sư của gia đình.

Hai vợ chồng bà Tôn kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Cẩm Châu, nhưng tòa án đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án vào ngày 26 tháng 3.

Bà Tô Tú Mẫn và cô Lý Thu Liên bị kết án ba năm tù

Ngày 7 tháng 7 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ bà Tô Tú Mẫn và cô Lý Thu Liên khi cô Lý tình cờ tới thăm bà Tô. Cả hai học viên đều bị giam giữ tại Trại tạm giam Nữ thành phố Cẩm Châu và bị tước quyền thăm hỏi của gia đình.

Tòa án Thành phố Lăng Hải đã bí mật đưa họ ra xét xử mà không thông báo cho gia đình và sau đó kết án mỗi học viên ba năm tù giam. Ngay trước khi hai học viên bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 22 tháng 7, tòa án mới thông báo cho gia đình về án tù của họ thông qua tin nhắn.

Bà Trần Tú Khiết và bà Trương Quý Phú bị kết án tù

Bà Trần Tú Khiết và bà Trương Quý Thu đã bị bắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 trong khi đang đọc sách Pháp Luân Công cùng nhau. Cảnh sát đã lục soát nhà của hai học viên. Cùng ngày, cảnh sát trả tự do cho bà Trương, nhưng ngày hôm sau bà Trần mới được trả tự do sau khi gia đình trả 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Trong khi đó, cảnh sát gửi hồ sơ vụ án của họ tới viện kiểm sát. Cảnh sát bắt giữ bà Trương lần nữa vào tháng 9 năm 2020. Tòa án Thành phố Lăng Hải đã kết án bà một năm tù giam.

Cảnh sát cũng bắt giữ bà Trần vào ngày 14 tháng 10 năm 2020. Tòa án Thành phố Lăng Hải đưa bà ra xét xử vào ngày 21 tháng 1 và kết bà bà tám tháng tù giam.

Bà Bạch Thiệu Kiệt bị kết án tù và chị gái là bà Bạch Thiệu Bình đang đối mặt với xét xử

Ngày 26 tháng 4 năm 2020, cảnh sát xông vào nhà bà Bạch Thiệu Bình. Họ đã bắt giữ bà, em gái bà là bà Bạch Thiệu Kiệt và cháu gái 5 tuổi của bà Bạch Thiệu Kiệt. Hai chị em bà Bạch đã được bảo lãnh tại ngoại vào khoảng 9 giờ tối.

Ngày 1 tháng 3, Viện kiểm sát Thành phố Lăng Hải yêu cầu hai chị em bà Bạch đi tới văn phòng để tra hỏi. Công tố viên nói với họ rằng họ đã bị truy tố. Công tố viên chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án thành phố Lăng Hải vào ngày 8 tháng 3. Vào buổi tối, cảnh sát yêu cầu gia đình đưa họ tới đồn công an vào sáng ngày hôm sau. Bà Bạch Thiệu Kiệt đã tới đó, nhưng lại bị bắt giữ tại chỗ và bị đưa tới trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu. Sau đó gia đình bà mới biết rằng Tòa án Thành phố Lăng Hải đã kết án bà hai năm tù giam.

Các trường hợp học viên đối mặt với án tù

Hồ sơ vụ án của bà Tôn Lệ Quên được chuyển tới Tòa án thành phố Lăng Hải

Bà Tôn Lệ Quên bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát ở thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam đã phát hiện thông tin liên quan tới Pháp Luân Công do bà Tôn đăng tải trên trên WeChat (một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc) và thông báo với cảnh sát Cẩm Châu. Hai thành phố cách nhau khoảng 1.600 km.

Viện kiểm sát Thành phố Lăng Hải đã phê chuẩn vụ bắt giữ vào ngày 4 tháng 6 và tiếp nhận vụ án của bà vào ngày 2 tháng 8. Công tố viên đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án thành phố Lăng Hải vào ngày 2 tháng 9.

Hồ sơ vụ án của bà Vương Thụ Phương được trình lên Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải

Bà Vương Thụ Phương bị bắt lần đầu vào ngày 2 tháng 4 năm 2021, khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã được trả tự do sau hơn 10 ngày bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu.

Sau khi bà Vương trở về nhà, bà nhận thấy có một số cảnh sát xuất hiện ở xung quanh nhà. Bà nhận ra rằng có thể cảnh sát thả bà để nhằm mục đích bắt giữ các học viên khác liên lạc với bà.

Ngày 12 tháng 5, cảnh sát lại bắt giữ bà Vương lần nữa và trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện kiểm sát Thành phố Lăng Hải vào ngày 18 tháng 5.

Hồ sơ vụ án của bà Trương Tú Lan đã được chuyển tới Viện kiểm sát Thành phố Lăng Hải

Bà Trương Tú Lan đã bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 7 năm 2021 và bị cảnh sát giam giữ cho tới nay. Gia đình bà biết được bà bị phù nề toàn thân và nộp đơn bảo lãnh tại ngoại cho bà, nhưng cảnh sát từ chối yêu cầu của họ.

Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện kiểm sát Thành phố Lăng Hải vào cuối tháng 9 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/26/432898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/11/196543.html

Đăng ngày 30-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share