Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2021] Ba cư dân ở thành phố Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vào tháng 1 năm 2021 vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Dưới đây là những thông tin chi tiết.

Bà Tôn Vinh Hoa

Bà Tôn Vinh Hoa bị bắt ngày 22 tháng 10 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã giam bà trong 15 ngày và sau đó cho bà được bảo lãnh tại ngoại. Viện kiểm sát thành phố Bắc Trấn đã thông báo cho bà vào ngày 28 tháng 11 rằng cảnh sát đã trình trường hợp của bà lên cho họ. Vào ngày 20 tháng 12, Tòa án thành phố Bắc Trần đã bảo bà đến nhận bản cáo trạng truy tố bà.

Năm cảnh sát đã đến nhà bà Tôn vào ngày 3 tháng 1 năm 2020 và cố gắng bắt bà quay trở lại tạm giam. Vì bà Tôn không có ở nhà, cảnh sát đã đề nghị gia đình bà đưa bà đến đồn cảnh sát địa phương khi bà quay trở lại. Cảnh sát nói họ có thể khiến tòa án cho bà một bản án nhẹ nếu bà hợp tác với họ, nếu không thì họ sẽ đưa bà vào danh sách truy nã trên mạng. Gia đình bà Tôn từ chối giao nộp bà và bà đã buộc phải sống xa nhà trong nhiều tháng.

Bà Tôn đã bị bắt tại nhà vào khoảng 6 giờ chiều ngày 11 tháng 1 năm 2021. Bà bị đưa đến Trại giam nữ thành phố Kim Châu vào ngày hôm sau. Cảnh sát nói rằng chính tòa án đã đưa ra lệnh bắt bà.

Bà Tôn đã bị Tòa án thành phố Trấn Bắc xét xử qua hội nghị truyền hình vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 và bị kết án 2 năm tù.

Bà Trần Tú Khiết và bà Trương Quý Thu

Bà Trần Tú Khiết và bà Trương Quý Thu đã bị bắt ngày 12 tháng 2 năm 2020 trong khi đang đọc một cuốn sách của Pháp Luân Công cùng với nhau. Cảnh sát nói có người đã tố cáo họ. Nhà của cả hai bà đã bị lục soát và những quyển sách Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu.

Bà Trương đã được phóng thích trong ngày hôm đó và bà Trần đã được trả tự do sau khi bị giam ở đồn cảnh sát qua đêm. Gia đình bà đã trả 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại cho bà.

Viện kiểm sát thành phố Bắc Trấn đã triệu tập cả hai học viên vào ngày 20 tháng 7. Cảnh sát cũng đã đi tìm bà Trần tại nhà của bà.

Bà Trần lại bị bắt tại nhà vào ngày 14 tháng 10. Cảnh sát nói với gia đình bà rằng họ sẽ hỏi bà một vài câu hỏi và bà sẽ trở lại trong vòng 20 phút. Nhưng bà đã không được phóng thích sau cuộc thẩm vấn và thay vào đó đã bị đưa thẳng đến Trại tạm giam nữ thành phố Kim Châu.

Còn với bà Trương, viện kiểm sát đã từng nói với bà rằng bà đã được miễn truy tố. Nhưng bà đã bị bắt vào tháng 9 năm 2020 và bị Tòa án thành phố Lăng Hải kết án 1 năm tù. Hiện bà đang bị giam giữ tại Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào lúc viết bài báo này.

Bà Trần đã bị Tòa án thành phố Lăng Hải xét xử ngày 21 tháng 1 năm 2021 và bị kết án 18 tháng.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/8/419682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/22/191059.html

Đăng ngày 31-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share