Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2021] Bà Vương Thụ Phương, 65 tuổi, ở huyện Hắc Sơn, tỉnh Liêu Ninh hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương bị bắt lần đầu vào ngày 2 tháng 4 năm 2021, khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã được trả tự do sau hơn 10 ngày bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu.

Sau khi bà Vương trở về nhà, bà nhận thấy có một số cảnh sát xuất hiện ở xung quanh nhà. Bà nhận ra rằng có thể cảnh sát thả bà nhằm mục đích bắt giữ các học viên khác có liên lạc với bà.

Ngày 12 tháng 5, cảnh sát lại bắt giữ bà Vương trong khi bà đang nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công ở một khu chợ.

Ngày hôm sau, con gái bà đã nhận được thông báo về vụ bắt giữ trong khi đang làm việc xa nhà. Ngày 13 tháng 5, khi con gái bà trở về nhà, cô thấy nhà mình đã bị lục soát.

Ngày 18 tháng 5, Vương Chấn và Lý Bác của Đội An ninh Nội địa Huyện Hắc Sơn đã chuyển hồ sơ của bà Vương đến Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải, cơ quan phụ trách mọi vụ án Pháp Luân Công ở trong khu vực Cẩm Châu (nơi quản lý huyện Hắc Sơn). Công tố viên họ Đào là người phụ trách vụ án của bà Vương.

Bà Vương hiện đang bị giam ở trong trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu và bị từ chối thăm thân.

Bà Vương là một giáo viên tiểu học nghỉ hưu. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau khi tu luyện bà đã sớm hồi phục sức khoẻ cũng như đề cao tâm tính. Bà trở nên hoà ái hơn. Nhờ ảnh hưởng từ bà, các học sinh của bà cũng tự rèn luyện bản thân tốt hơn.

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, bà đã bị một người dân trong làng tố giác và bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một thôn làng. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Ở trong trại tạm giam, các lính canh đã xúi giục tù nhân Vương Nham và Điêu Lỵ Lỵ đánh đập bà. Ba cái răng của bà bị rơi ra ngoài. Bà cũng bị biệt giam vào tháng 7 năm 2014.

Tất Thi Quân ở Đồn Công an Trấn Đại Hổ Sơn đã giả mạo chứng cứ chống lại bà Vương và nộp hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát. Bà đã bị xét xử bí mật tại Toà án Huyện Hắc Sơn vào tháng 9 năm 2014 và sau đó bị kết án năm năm trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Bà đã bị chủ toạ thẩm phán Lưu Lợi cùng phụ thẩm Thường Vạn Sinh kết án.

Thông tin của những kẻ bức hại:
trại tạm giam Cẩm Châu: +86-416-3708079
Đào, công tố viên của Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải: +86-416-8107125
Trương Lệ, trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải: +86-416-8191070

(Nhiều thông tin liên lạc hơn của thủ phạm có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/8/429310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/16/194650.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share