Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2021] Bà Đường Thường Tuấn, 73 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đang phải thụ án oan sai bản án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện đang gặp phải tình trạng sức khỏe nghiêm trọng ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước đó, bà Đường bị bắt vào tháng 4 năm 2019 và bị giam trong Nhà tù An Khang trực thuộc ngành công an. Sau khi bị kết án vào tháng 11 năm 2020, bà bị chuyển tới nhà tù một cách bí mật, mà gia đình cùng luật sư của bà không hề hay biết. Cũng giống như lúc ở Bệnh viện An Khang, nhà tù tiếp tục từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình bà. Gia đình không hề được biết bất kỳ một thông tin nào về tình huống của bà.

Tháng 11 năm 2021, nhà tù gọi điện cho gia đình bà Đường và nói rằng vấn đề sức khỏe của bà đang rất nghiêm trọng và bà đã phải nhập viện vài lần. Không rõ liệu gia đình đã được phép vào thăm bà hay chưa.

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, bà Đường bị bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công trên tàu điện ngầm. Cảnh sát tàu điện ngầm đã cố gắng chuyển bà tới Đồn Công an Tử Dương Lộ, nhưng sau đó đã từ chối đưa bà đi. Cảnh sát tàu điện sau đó đã chuyển bà tới Đội An ninh Nội địa địa phương.

Mặc dù tối hôm đó cảnh sát không lục soát được nhà bà Đường vì sự phản đối của gia đình bà, nhưng sáng hôm sau cảnh sát quay trở lại với lệnh khám xét và tịch thu máy tính, máy in và các tài sản cá nhân cá nhân khác của bà.

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Viện Kiểm sát quận Hán Dương đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Đường và truy tố bà vào ngày 6 tháng 11 năm 2019. Tòa án quận Hán Dương đã tổ chức phiên xét xử trực tuyến vào ngày 10 tháng 9 năm 2020. Luật sư của bà đã thay bà biện hộ vô tội và bà cũng tự biện hộ cho mình.

Ngày 9 tháng 11 năm 2020, thẩm phán kết án bà Đường 3,5 năm tù và khoản phạt 2.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Vũ Hán, và cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của bà mà không hề thông báo tới gia đình bà.

Sau đó, gia đình và luật sư của bà đã đi tới Bệnh viện An Khang, và được cho hay bà đã không còn ở đó nữa. Sau một cuộc tìm kiếm gian khổ, họ đã xác định được bà đã bị đưa tới nhà tù. Các lính canh ở đó đã từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:
Cao Thượng (高尚), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Hán Dương: +86-27-84871273
Dư Lập Tiến (余立进), thẩm phán trưởng, Tòa án quận Hán Dương: +86-27-84586576, +86-18717176086
Trần Sỹ Quốc (陈仕国), trưởng phòng, Phòng 610 thành phố Vũ Hán: +86-27-82402903, +86-27-87403060

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Cư dân Hồ Bắc 73 tuổi bị kết án 3,5 năm tù

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/12/433534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/20/196654.html

Đăng ngày 27-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share