Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2021] Cô Tô Tú Mẫn và cô Lý Thu Liên bị bắt đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 22 tháng 7 năm 2021, mỗi người bị kết án phi pháp 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ năm 1999 cho đến nay.

Cô Tô (sống ở thành phố Bàn Cẩm) đến thăm cô Lý (sống ở Lĩnh Hải, thành phố Cẩm Châu). Cả hai bị công an thị trấn An Đồn bắt cóc vào ngày 7 tháng 7 năm 2020. Hai cô bị giam giữ phi pháp tại nhà tù Cẩm Châu và họ cũng không được phép gặp mặt người nhà.

Tòa án địa phương bí mật kết án mỗi người ba năm tù. Tòa án chỉ thông báo đến gia đình hai cô bằng tin nhắn ngay trước khi họ bị bắt đến nhà tù vào tháng 7 năm 2021.

Từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, chính quyền thành phố Cẩm Châu đã bàn giao tất cả vụ án liên quan đến Pháp Luân Công cho Viện kiểm sát và Tòa án thành phố Lĩnh Hải để xúc tiến quá trình truy tố.

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2021, ông Lý Khải, một học viên Pháp Luân Công sống ở Cẩm Châu bị Tòa án thành phố Lĩnh Hải kết án 6 năm tù cùng với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Ông Lý Khải đã kháng cáo nhưng đến ngày 3 tháng 8 Tòa án thành phố Cẩm Châu vẫn giữ nguyên mức án ban đầu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/24/429940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/31/194868.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share