Tôi là Hoàng Văn Ánh. Hôm 30/04 tôi có đi giảng chân tướng với đồng tu ở công viên Thủ
Lệ rồi bị an ninh mời về đồn công an phường Ngọc Khánh. Do học Pháp chưa tốt và bị chấp
chước, dục vọng, quan niệm người thường lôi kéo tôi đã kí cam kết không in ấn quảng cáo tờ
rơi mà mắc lỗi là không phải của người đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi viết ra đây để phủ định
hết thảy cam kết với cựu thế lực trước đây! Tôi là đệ tử Đại Pháp chỉ làm theo sự an bài của
Sư Phụ Lý Hồng Chí và cũng duy chỉ có Sư Phụ Lý Hồng Chí quản. Tôi sẽ vẫn mãi làm tốt ba
việc mà Sư Phụ Lý Hồng Chí dạy!

Hà nội, ngày 15/05/2011

Ánh

Share