Tôi là Nguyễn Thanh Tùng, ở Hà Nội. Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 9 năm 2009. Sau đó một thời gian, vì chấp trước vào tình cảm nam nữ mà tôi đã có một quyết định rất sai lầm. Tôi đã tự tuyên bố từ bỏ tu luyện và ly khai Pháp một thời gian. Nhưng rồi tôi đã dần dần quay trở lại với Đại Pháp của Sư Phụ. Hôm nay, qua trao đổi với một đồng tu, tôi đã nhận ra sai lầm trước kia của tôi là rất nghiêm trọng. Tôi làm bản nghiêm chính thanh minh này tuyên bố phủ nhận hoàn toàn quyết định trước kia của tôi. Con mong Sư Phụ chứng giám và cho con thêm một cơ hội. Con sẽ cố gắng để tu luyện tinh tấn hơn nữa.
Hà Nội, 18/04/2011
Nguyễn Thanh Tùng

Share