Bài viết của Anh Tử

[MINH HUỆ 14-11-2020] Lucian Lincoln “Lin” Wood, một luật sư Hoa Kỳ, mới đây đã tham gia vào nhóm pháp lý của Tổng thống Trump để ứng phó với tình trạng gian lận phiếu bầu quy mô lớn trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống.

Trong một cuộc họp báo của Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa tại Georgia ngày 6 tháng 11 năm 2020, ông Wood nhấn mạnh Hoa Kỳ đang trong cuộc khủng hoảng Hiến pháp và “nếu chúng ta không nhận thức đúng đắn thì sẽ mất đi các quyền được quy định trong Hiến pháp.”

e565929f54c5ef718fd070184d0adc6b.jpg

Luật sư L. Lin Wood tại cuộc họp báo của Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa tại Georgia ngày 6 tháng 11 năm 2020

Trong cuộc họp báo này, ông Wood phát biểu, vào đêm bầu cử, Tổng thống Trump đang trên đà thắng lớn thì đột nhiên không còn dẫn trước nữa, mà đại đa số các hãng tin, kể cả Fox News, đều bắt đầu đưa tin Joe Biden đã thắng cử.

“Có một đám mây đang che phủ đất nước này. Nếu chúng ta không nhận thức đúng và không truy ra được điều gì đã xảy ra vào đêm đó, thì đám mây ấy sẽ ngày càng xám lại và biến thành mây bão, và chúng ta sẽ mất sự tự do. Bởi vậy, đã đến lúc phải chiến đấu lại”, ông nói.

“Đây là cuộc khủng hoảng Hiến pháp. Nếu không khắc phục và xác định được đã xảy ra điều gì để nhận thức cho đúng thì chúng ta sẽ mất đi các quyền được quy định trong Hiến pháp.”

Luật sư Wood cho hay, trong suốt 43 năm hành nghề luật, ông chưa bao giờ nghĩ mọi người lại có thể bị kiểm duyệt ở Mỹ. Ông nói, nếu bọn họ tước mất quyền ngôn luận của mọi người thì rồi họ sẽ hạn chế quyền đi nhà thờ, tiếp đến là Quyền trong Tu chính án Thứ nhất, rồi Tu chính án Thứ hai, và rồi toàn bộ Hiến pháp. Sau đó, người ta có thể bị bỏ tù vì “một tiếng nói bất đồng chính kiến với giới cầm quyền” mà không cần phải xét xử… Đây là vấn đề sự thật và dối trá“.

Ông Would còn đăng trên Twitter rằng Hoa Kỳ đang “trong cuộc chiến với cộng sản Trung Quốc” và đó là “cuộc chiến giữa chính và tà”. Ông viết trên Twitter rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc “đã len lỏi vào đất nước chúng ta cả mấy thập kỷ rồi. Từ các trường học, phim ảnh, truyền hình, internet, đến quan chức chính phủ và chính khách. Người cộng sản hô hào họ sẽ chiếm đất nước chúng ta mà không cần đến một phát súng. Chỉ có Công dân của Chúng ta mới có thể ngăn chặn nó.”

Trong một Tweet, ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dành hai thập kỷ để thâm nhập vào truyền thông, cũng như các quan chức chính phủ ở cấp địa phương, bang, và quốc gia bằng cách truyền bá tư tưởng, tiền bạc, và đe dọa. ĐCSTQ đã làm bùng phát đại dịch Covid-19 để tấn công Hoa Kỳ, rồi lại nhúng tay vào vụ gian lận phiếu bầu qua mail. Thêm nữa, ĐCSTQ còn có quan hệ với công ty Dominion, mà hệ thống đếm phiếu của công ty này đã bị tố là chuyển 2,7 triệu phiếu bầu của Trump cho Biden.

Luật sư Wood kêu gọi người Mỹ hãy “nghĩ cho chính chúng ta”, “chiến đấu vì tự do của chúng ta”, và “đừng để bị thao túng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/415103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/15/188263.html

Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share