Bài viết của Tống Thiện

[MINH HUỆ 24-10-2020] Kể từ khi cuốn Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản vào năm 2014, hơn 360 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, đó là Đoàn Thiên niên và Đội Thiếu niên. Trong vài tuần gần đây, mỗi tuần trung bình đều có khoảng 70.000 người tuyên bố thoái ĐCSTQ.

Người dân Trung Quốc lựa chọn tránh xa ĐCSTQ là bởi vì họ hiểu được bản chất tà ác của nó và không còn muốn chịu trách nhiệm khi đến thời điểm tìm lại công lý đối với tất cả những tội ác mà nó đã gây ra cho những người dân vô tội. Điều này có thể thấy được từ những bình luận trực tuyến dưới đây.

Lời kể của những công dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ

Anh Ngô Tự Hữu nói rằng trong hơn 10 năm kể từ khi gia nhập ĐCSTQ, sự ủng hộ của anh đối với Đảng đã dần dần suy yếu. Là một nhân viên cảnh sát, anh nhận thấy mình bị biến thành “một cái đinh vít trong cỗ máy bạo lực khổng lồ của chính quyền”. “Tôi khao khát tự do, nhưng công việc và cuộc sống của tôi bị kiểm soát bởi chính quyền độc đoán đó. Thậm chí đến hơi thở của tôi cũng nặng nề và thận trọng.”

Sau đó anh kể ra nhiều tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra, từ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đến việc đàn áp những luật sư nhân quyền và những người bất đồng chính kiến, rồi từ việc giam giữ những người Duy Ngô Nhĩ trong hàng loạt các trại “cải tạo” ở Tân Cương đến việc che giấu tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Vũ Hán, v.v…

Một nhóm gồm 156 cư dân ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó có nói: “Trung thực và nói sự thật là việc nguy hiểm ở Trung Quốc ngày nay. Người ta có thể bị bỏ tù nếu làm như vậy. Bởi vì ĐCSTQ là một băng đảng xã hội đen, nó sẽ tấn công bạn nếu bạn phơi bày sự dối trá hay tàn ác của nó. Nó là ác quỷ. Nó sẽ không bao giờ trở nên tốt hơn, và thay vào đó nó sẽ khiến mọi người cũng trở nên xấu xa như bản thân nó.” Họ tuyên bố muốn thoát khỏi “tổ chức ma quỷ” này và được tự do, thoát khỏi sự kiểm soát của nó.

Ông Lạc Vận cảm ơn các phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc đã vượt qua sự kiểm duyệt của ĐCSTQ và truyền tải những thông tin chưa kiểm duyệt cho người dân nội trong Trung Quốc như ông. Ông nói: “Thiên tai dị tượng liên tiếp xảy ra, đó là để thức tỉnh thế nhân. Điều đó cũng giúp tôi kiên định quyết tâm ly khai khỏi ĐCSTQ. Tự do [ở Trung Quốc] là khát vọng của người dân và tôi hy vọng điều đó sẽ sớm đến.”

Bà Zheng Li nói rằng bà gia nhập Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên Cộng sản khi còn nhỏ và khi đó bà không hề hay biết gì cả. Bà đã kể nhiều tội ác của ĐCSTQ từ những năm đầu cầm quyền của nó suốt cho đến Vụ Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Bà nói: “Tôi tin rằng ĐCSTQ sẽ gặp vận hạn vì tất cả những việc ác xấu xa mà nó đã gây ra.”

Ông Hồ đã thoái ĐCSTQ từ vài năm trước. Ông nói: “Tôi từng dùng tên thật của mình để thoái ĐCSTQ vào năm 2012. Bạn bè và người thân của tôi sau đó cũng thoái ĐCSTQ bằng tên thật. Ở Trung Quốc, có nhiều người, kể cả những Đảng viên kỳ cựu, trong tâm họ đều biết ĐCSTQ là xấu ác. Một số quan chức cao cấp của ĐCSTQ cũng đã mất niềm tin vào Đảng.”

Bản chất của ĐCSTQ

Cuốn Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản đã khởi phát phong trào thoái xuất ĐCSTQ. Cuốn sách đã chỉ ra rằng ĐCSTQ là một chính quyền mang đầy bạo lực, thù hận, thảm sát, chiến tranh, dối trá và đe dọa. Lịch sử trong suốt vài thập kỷ qua đã cho thấy ĐCSTQ là phản nhân loại, phản tự nhiên, tàn sát và độc tài. Nó hủy hoại văn hóa Trung Hoa truyền thống và cai trị bằng bạo lực và khủng bố. Trong một loạt các phòng trào chính trị, nó đã giết hại hàng triệu địa chủ, tư bản, trí thức và học sinh sinh viên, tạo ra một bầu không khí khủng bố.

ĐCSTQ còn bắt cóc và bịt miệng những người bất đồng chính kiến, trong đó có những luật sư nhân quyền, những nhóm dân tộc thiểu số, những tín đồ tôn giáo và các học viên Pháp Luân Công. Nó phớt lờ các quy định pháp lý, sử dụng bộ máy do nhà nước kiểm soát để tấn công những người mà nó coi là mối đe dọa, bắt họ làm con tin và bức hại họ. Đây là điều không thể tưởng tượng trong một xã hội văn minh hiện đại, nhưng những điều đó thực sự đang xảy ra ở Trung Quốc.

ĐCSTQ đã liên tục tẩy não và đầu độc người dân Trung Quốc với những học thuyết “vô thần” và “lực lượng chống Trung Quốc” (ám chỉ Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác nhằm xúi giục người dân Trung Quốc từ chối thúc đẩy các giá trị phổ quát và luật pháp của thế giới tự do). Do vậy, nhiều người ở Trung Quốc đã sai lầm khi tin rằng “yêu nước thì phải yêu Đảng” và Đảng là “mẹ” của họ.

Cũng chính vì sự che đậy của ĐCSTQ đối với sự bùng phát của virus corona mà khiến virus lây lan ra toàn thế giới, dẫn đến hơn 41 triệu ca nhiễm và hơn một triệu ca tử vong. Đồng thời, ĐCSTQ kiếm lời bằng việc bán vật tư y tế chất lượng thấp và thậm chí bị lỗi sang những quốc gia đang phải đấu tranh để ngăn chặn virus. ĐCSTQ còn thể hiện sức mạnh quân sự nhằm mở rộng lãnh thổ và tầm ảnh hưởng của mình sang các quốc gia khác và một vị tướng quân đội của ĐCSTQ thậm chí còn ám chỉ về một cuộc chiến tranh hạt nhân với Hoa Kỳ.

ĐCSTQ cũng uy hiếp các quốc gia khác và trực tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của những nước này. Khi Thượng viện California chuẩn bị thảo luận một nghị quyết ủng hộ Pháp Luân Công vào năm 2017, Lãnh sự quán Trung Quốc đã gửi một bức thư tới từng nhà lập pháp, yêu cầu họ bác bỏ nghị quyết, nếu không Trung Quốc sẽ hạn chế thương mại và du lịch giữa California và Trung Quốc. Thượng viện California cuối cùng đã phải gạt nghị quyết này sang một bên.

Cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta (Chương 18) đã chỉ rõ: “ĐCSTQ không phải là một chính đảng hay chính quyền thông thường nào. Nó không đại diện cho nhân dân Trung Quốc, mà đại diện cho tà linh cộng sản ở nhân gian. Giao du với ĐCSTQ chính là giao du với ma quỷ. Hữu hảo với ĐCSTQ chính là dung dưỡng ma quỷ, trợ giúp cái ác làm điều xấu, đẩy nhân loại đến chỗ hủy diệt. Ngược lại, đẩy lùi ĐCSTQ lại là lâm trận trong trận chiến giữa chính và tà. Đây không phải là vấn đề nước này chiến đấu với nước kia vì lợi ích quốc gia, mà là trận chiến vì tương lai của nhân loại.”

Ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã kêu gọi thế giới đoàn kết chống ĐCSTQ. Ông chỉ rõ rằng ĐCSTQ không đại diện cho 1,4 triệu công dân Trung Quốc như nó tuyên bố. Ông cam kết Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục cho phép chính quyền ĐCSTQ lợi dụng người dân Trung Quốc để phục vụ lợi ích của nó và rằng Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu Thế giới Tự do và sát cánh vững chắc cùng nhân dân Trung Quốc để đánh bại chế độ độc tài và chuyên chế của ĐCSTQ.

Là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ĐCSTQ đã và đang thúc đẩy hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản sang các quốc gia khác với những ưu đãi về tài chính. Bằng cách đó, trong nỗ lực hủy diệt thế giới, nó đã bắt người dân Trung Quốc làm con tin. Lối thoát duy nhất đối với người dân Trung Quốc đó là cắt đứt mọi liên hệ với ĐCSTQ để tránh phải chịu trách nhiệm vì những tội ác mà nó đã gây ra. Điều này sẽ cứu đất nước Trung Quốc và cứu thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/24/414133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/9/188179.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share