Bài viết của Lôi Thời Minh

[MINH HUỆ 11-11-2020] Ngày 7 tháng 11, cựu phó tổng thống Biden tự tiện tuyên bố thắng cử, các kênh truyền thông cánh tả lớn như hãng tin AP của Mỹ, thời báo New York, CNN, NBC rầm rộ báo cáo Biden thắng cử. Sau đó Biden đã phát biểu lời cảm ơn thắng cử ở bang Delaware, tuyên bố nhân dân Mỹ đã cho ông ta “chiến thắng triệt để, khiến người ta phải tín phục”. Hành động này của truyền thông Mỹ bị những người làm truyền thông hải ngoại gọi là tin tức giả lớn nhất toàn thế giới hiện nay.

1. Tin tức giả lớn nhất toàn thế giới hiện nay

Vì sao hành động này của truyền thông cánh tả Mỹ lại bị người làm truyền thông hải ngoại coi là tin tức giả lớn nhất toàn thế giới hiện nay? Ngày 7 tháng 11, hãng tin Mỹ Newsmax đã báo cáo về phát biểu công khai của ông Trey Traino, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Liên bang, rằng trong quá trình bầu cử xác thực có tồn tại gian lận số lượng lớn, bởi vậy cái gọi là bầu cử đã kết thúc mà truyền thông tuyên bố là vô hiệu. Tổng thống Trump biểu thị, do việc khởi kiện gian lận bầu cử đang tiến hành, cuộc bầu cử còn lâu mới kết thúc.

Cho đến ngày 7 tháng 11, rất nhiều bang ở Mỹ vẫn còn đang kiểm phiếu, tỷ lệ phiếu được kiểm ở một số chiến địa quan trọng mới chỉ đạt khoảng 90%. Hơn nữa các hãng truyền thông lớn dự toán số phiếu đại cử tri của Biden cũng khác nhau.

Solzhenitsyn từng nói: “Chúng ta biết rằng họ đang nói dối, họ cũng biết là họ đang nói dối, họ biết rằng chúng ta biết là họ đang nói dối, chúng ta cũng biết rằng họ biết là chúng ta biết là họ đang nói dối, nhưng họ vẫn cứ nói dối.”

Truyền thông cánh tả không đoái hoài gì đến giá trị Mỹ quốc, không chỉ thờ ơ với hiện tượng gian lận, mà còn nhiệt tình phủ khắp đất trời thảo luận về “chính sách ngoại giao”, cương lĩnh hành động v.v. Của “chính phủ mới Biden”. Biden lại càng tỏ vẻ dường như đã ngồi trên bàn làm việc của tổng thống vậy, đề nghị nhiệm vụ đầu tiên khi nhậm chức là kiểm soát dịch bệnh. Thật sự là, một người đã từng bị buộc rút lui khỏi tranh cử bởi gian lận thi cử khi còn đi học, hôm nay nếu như thật sự lại dựa vào đại gian lận mà lên làm tổng thống Mỹ, thì chỉ e tình hình dịch bệnh virus corona ở Mỹ thật sự sẽ lại trở nên nghiêm trọng một lần nữa bởi sự hủ bại của ông ta!

Vấn đề là, cả nước Mỹ và toàn thế giới đều biết rằng đảng Dân chủ đang gian lận, thì sao truyền thông cánh tả lại không biết? Cũng như toàn thế giới đều biết “Vụ ổ cứng” của Hunter Biden, nhưng truyền thông cánh tả vẫn vờ như không hiểu.

Dư luận đi trước, rồi truyền thông tạo thanh thế, quần chúng bị cuốn theo. Truyền thông cánh tả Mỹ đã đắc được tinh túy chiêu trò chính trị của Trung Cộng, biến kỳ bầu cử Mỹ thành một màn diễn sống động “ma đỏ loạn vũ”.

2. Thủ đoạn gian lận bầu cử đa đoan của Đảng Dân chủ

Ở Trung Quốc, dưới sự thống trị của đảng cộng sản cũng có “phiếu bầu”, Đảng cho bầu ai thì chỉ có thể bầu người đó, bạn không thể không bầu, toàn dân sao chép bài, phiếu bầu phản đối hầu như là không. Đây không gọi là gian lận, mà gọi là “giác ngộ chính trị”. Ở Mỹ quốc, khi bầu tổng thống, cử tri đăng ký mỗi người một phiếu, bạn muốn bầu ai thì bầu cho người đó. Biden sinh ra ở Mỹ, lại dùng các thủ đoạn bỉ ổi khống chế phiếu bầu như phiếu bầu người chết, phiếu bầu ma, thao túng số phiếu, đã bắt chước “giác ngộ chính trị” của Trung Cộng đem áp dụng vào phiếu bầu tổng thống Mỹ. Ở Mỹ, đó gọi là “gian lận bầu cử”!

Đảng cộng sản tinh thâm về dối trá và làm giả, có lúc trở thành hệ thống, khó mà phân biệt được, trăm năm qua đã lừa dối biết bao nhiêu người nhiệt huyết dâng trào. Không biết rằng là không quen đi trên nước, hay là không còn kiêng nể gì, mà đảng dân chủ lần này gian lận mạnh bạo, gấp rút, rất có khí thế “người có gan lớn bao nhiêu, thì phiếu có nhiều bấy nhiêu”, không nghĩ rằng rất nhanh sẽ bị dân chúng lần lượt phơi bày. Cụ thể như sau:

Tài khoản twitter SlavTrapGod ở bang Georgia đã phơi bày một bảng báo cáo chi tiết về bầu cử ở hạt Gwinnett, tổng số cử tri ước chừng 400.000, nhưng số phiếu bầu lại vượt quá 800.000!

Chiều ngày 8 tháng 11, theo ông Schrapp – Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ, đại biểu đội ngũ TT Trump đương địa ở hạt Clark ở bang Nevada, thì bang này có hơn 600.000 chữ ký cử tri trên phiếu bầu qua thư vẫn chưa được xác nhận hợp lệ, thậm chí vẫn tồn tại việc gian lận như người chết đi bầu.

Theo luật sư của TT Trump: một bang ít nhất có 450.000 phiếu bầu chỉ có bầu cho Biden mà không bầu cho người khác, “chúng tôi đã xác định ở bang quan trọng có ít nhất 450.000 phiếu bầu, những phiếu bầu này chỉ bầu cho Joe Biden cứ như là ‘kỳ tích’, chứ không bầu cho ứng viên nào khác (như nghị sĩ quốc hội, thống đốc bang, quan chức địa phương)”.

Một bài viết trên Twitter tựa đề “Người đến trung niên, tôi vô cùng thoả mãn với kỳ bầu cử hiện nay” đã phơi bày: Kế hoạch A là gì? Chính là lợi dụng phần mềm thao túng bầu cử do cục an ninh quốc gia (Trung Cộng) phát triển để lật đổ chính phủ ngoại quốc tên là Hammer. Phần mềm này có trí tuệ nhân tạo, có khả năng làm cho số phiếu lớn hơn đối thủ cạnh tranh 3%, độ chênh lệch nhỏ thế nào đó để không khiến người ta nghi ngờ. Đảng Dân chủ vốn dĩ muốn dùng con số 3% bất tri bất giác này để thắng TT Trump, không ngờ rằng vào đêm ở bang Pennsylvania độ chênh lệch lên tới 600.000 phiếu, thiết lập của phần mềm không lớn được như thế, luống cuống quá, bèn một lúc tăng thêm 130.000 phiếu, sau đó tăng từng chút từng chút, mãi đến khi đạt 600.000 phiếu. Các bang thuộc Đảng Dân chủ khác cũng áp dụng công thức như vậy.

Có cư dân mạng phơi bày, hiện nay phát hiện 29 bang số phiếu tổng cộng mà Đảng Dân chủ đã chế tạo ra nhiều hơn số cử tri đăng ký là 1,8 triệu phiếu.

Các cư dân mạng cũng liên tiếp so sánh đường cong tăng trưởng phiếu bầu cho Biden và luật Benford trong thống kê học, phát hiện số liệu của nhiều bang không phù hợp với định luật, liên tiếp đặt nghi vấn số liệu không thật, đã bị con người can thiệp.

Có tài khoản Twitter tổng kết ra các thủ đoạn gian lận của đảng Dân chủ đã bị phơi bày như sau:

1. Một người bỏ nhiều phiếu (cho Biden)
2. Phiếu bầu ma (cho Biden)
3. Loại bỏ phiếu bầu ban đêm (phiếu cho TT Trump)
4. Người không phải công dân có tư cách bỏ phiếu hợp lệ
5. Phiếu bầu bị đánh dấu (dẫn dụ cử tri của TT Trump dùng bút đánh dấu, trở thành phiếu không hợp lệ)
6. Nhân viên kiểm phiếu tráo phiếu (phiếu bầu cho TT Trump thành bầu cho Biden)
7. Ăn trộm phiếu bầu
8. Phiếu bầu quá hạn được đóng dấu bưu điện ngày bầu cử
9. Từ chối nhân viên giám sát của Đảng Cộng hoà vào hiện trường để giám sát
10. Kiểm phiếu trong phòng kín
11. Phần mềm kiểm phiếu lặp lại việc tráo đổi phiếu bầu cho TT Trump dành cho Biden
12. Cố ý nhập sai con số
13. Cố ý tạm dừng trễ nải việc kiểm phiếu
14. Không đếm phiếu bầu của quân nhân dành cho TT Trump
15. Phiếu bầu người chết
16. Tung tiền mua cử tri đi bầu cho Biden
17. Lợi dụng tin tức chính phủ giúp 30% những công dân hàng năm không đi bầu gửi hộ phiếu bầu cho Biden
18. Không hủy đăng ký phiếu bầu cho công dân đã chuyển chỗ ở
19. Cướp tên thay người khác đi bỏ phiếu
20. Tòa án tiểu bang vi hiến kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu bầu ba ngày.

Ngày càng nhiều thủ đoạn gian lận có thể vẫn còn đang được tổng kết và xác nhận.

3. Trung Cộng ủng hộ ai người đó chết, thao tác hộp đen

Hiện nay có nhiều quốc gia trên toàn thế giới nghe theo báo cáo truyền thông cánh tả Mỹ mà biểu thị chúc mừng Biden thắng cử. Đáng chú ý là mãi cho đến nay, quan chức Trung Cộng vẫn chưa công khai biểu thị chúc mừng Biden, ngược lại, lời nói mập mờ không rõ ràng: Người phát ngôn Bộ ngoại giao Uông Văn Bân ngày 9 tháng 11 nói trước các ký giả trong buổi họp báo: “Chúng tôi chú ý thấy ông Biden đã tuyên bố thành công thắng cử, chúng tôi hiểu kết quả bầu cử sẽ được xác định chiểu theo pháp luật và trình tự của Mỹ.”

Theo phân tích, đó chủ yếu là bởi vì Trung Cộng ủng hộ ai thì người đó chết, cho nên không dám công khai ủng hộ Biden.

Những ví dụ gần đây về việc Trung Cộng ủng hộ ai thì người đó chết: trong chiến tranh Mỹ-Iraq, người thuộc phái diều hâu trong quân đội là Trương Triệu Đông ủng hộ Iraq. Kết quả là Saddam Hudsen bị treo cổ. Năm 2016, Trung Cộng ủng hộ Hillary, kết quả không ngờ TT Trump đã thắng cử.

Có học giả phân tích, bộ ngoại giao Trung Cộng dùng từ tương đối mập mờ: “Kết quả bầu cử sẽ được xác định chiểu theo pháp luật và trình tự của Mỹ” câu này hàm ý hận và đau, bởi vì Trung Cộng rõ ràng nhất Biden là thể loại gì, càng rõ ràng hơn 70 triệu cử tri Mỹ ủng hộ TT Trump tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lần này xem ra Trung Cộng không dám khinh cử vọng động, nhưng cộng phỉ lưu manh làm việc không có giới hạn, có đầy các loại logic dơ bẩn và thủ đoạn đen tối ở đằng sau.

Ngoài ra, Nga và Bắc Triều Tiên là những nước cộng sản thông thạo việc gian lận cho đến nay cũng vẫn chưa chúc mừng Biden.

4. Kẻ cùng điên đảo với ma, có thể đi được bao xa?

Ngày 8 tháng 11 tờ Washington Post báo cáo, giám đốc Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) – cơ quan chịu trách nhiệm về sự vụ chuyển giao quyền lực giữa các tổng thống Mỹ cũ và mới – đã từ chối ký lá thư “cho phép chuyển giao quyền lực”. Điều này khả năng dẫn đến việc “lần đầu tiên chậm trễ chuyển giao quyền lực” trong lịch sử nước Mỹ hiện đại ngoài kỳ bầu cử năm 2000. Bởi vậy Biden không cách nào đành phải hủy bỏ buổi họp báo tuyên bố thắng cử.

Có bình luận nói, giấc mơ làm tổng thống của Biden sẽ chẳng được mấy ngày. Ngày 8 tháng 11 “Tân Kinh báo” của Trung Cộng đăng bài viết “Biden trở thành ‘tổng thống đắc cử’, liệu truyền thông Mỹ có quyền tuyên bố không?” đã đưa ra ví dụ về các kỳ bầu cử tổng thống năm 1948, năm 1960, năm 2000, người được truyền thông tuyên bố thắng cử, nhưng rốt cuộc kết quả đều vô duyên với chức vị tổng thống.

Ngày 7 tháng 11, cử tri thuộc 50 bang đã đồng loạt tổ chức hoạt động biểu tình “chấm dứt đánh cắp [bầu cử]”, yêu cầu Đảng Dân chủ chấm dứt gian lận, kêu gọi bộ tư pháp tiến hành điều tra, bảo vệ sự công bằng công chính của chế độ bầu cử Mỹ.

Trong cùng ngày, luật sư riêng của Tổng thống Trump, cựu thị trưởng New York là ông Rudy Giuliani đã nói: “(Chúng tôi) có hơn 50 người làm chứng, đó sẽ là chủ thể của vụ kiện vào ngày 9 tháng 11 của chúng tôi,” và [ông] cáo buộc hành vi bầu cử không công bằng đã xâm phạm quyền công dân, vi phạm pháp luật của bang.

Các lãnh đạo của Đảng Cộng hoà ở cả lưỡng viện đều liên tiếp biểu thị ngăn chặn bầu cử phi pháp, tuyệt đối sẽ không lùi bước trong cuộc chiến này.

5. Gần 80 triệu cử tri – con trai mà Thần chọn không hề cô độc

TT Trump từng nói ông là người được Thần chọn. Ngày 7 tháng 11, ông nói trên Twitter: “Nhân viên giám sát không được đi vào phòng kiểm phiếu. (Cho dù như vậy) tôi đã thắng cử, có được 7,1 triệu phiếu bầu hợp pháp”. Theo tính toán của ông Giuliani, lần này TT Trump đã có được 80 triệu phiếu bầu.

Tác giả của bài viết “Người đến trung niên, tôi vô cùng thỏa mãn với kỳ bầu cử hiện nay” đã viết: “Hơn nữa, 80 triệu [phiếu] này là có được dưới sự phong tỏa của tin tức, nếu như truyền thông công chính, mấy trăm triệu cũng không chừng, cho nên tôi muốn nhấn mạnh một điều: Ủng hộ TT Trump là chiếm đa số người Mỹ! Nói lại lần nữa, bạn là chiếm đa số, bộ máy tuyên truyền định hướng sai rằng bạn là thiểu số, nếu tin thì bạn đã bị lừa rồi, lại nói lần nữa, bạn là đa số, bạn không hề cô độc, hơn nữa đội ngũ này đang không ngừng tăng trưởng!”

Bầu cử Mỹ đã dẫn khởi sự chú ý của toàn thế giới, và càng dẫn khởi sự chú ý của người Đại lục. Sina Weibo, lượt đọc về chủ đề bầu cử Mỹ đã vượt quá 10 tỷ lượt.

Rất nhiều người Trung Quốc đã trở thành fan hâm mộ của TT Trump. Vì sao? Có cư dân mạng nói: “Rất đơn giản, TT Trump là người đơn giản, vô tư, truyền thống, thân thiện, biết cách dạy con, sự nghiệp thành công, làm ăn không gian dối, tận tâm tận lực vì quốc gia, giống như kẻ sĩ trong những người Trung Quốc truyền thống, [tề] gia [trị] quốc [bình] thiên hạ, lòng đầy hoài bão. Ở phương Tây thì cũng là quý ông cao quý nhất.”

Hạ Giang Binh – học giả kinh tế nổi tiếng trong nước ủng hộ TT Trump: “Tôi đã nghiên cứu chính sách trong 4 năm của TT Trump, … vô cùng yêu thích ông Trump, làm tổng thống mà lại không vì danh lợi, tài sản ròng 4 năm làm tổng thống giảm 30%… Về kinh tế TT Trump không ai sánh được, phải kể đến như: 1) Đưa tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong nửa thế kỷ; 2) Thị trường cổ phiếu hiện nay sau bầu cử đã tạo kỷ lục cao nhất trong lịch sử; 3) Đã sớm công bố vắc-xin COVID-19 vào đầu tháng 11; 4) Giải quyết nguy cơ kinh tế tài chính chưa từng có trong 100 năm; 5) GDP quý 3 tăng trưởng 33,1%, tốt nhất trong 70 năm.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/「他們知道我們知道他們在說謊」-414975.html

Đăng ngày 15-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share