Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2019] Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt, những nỗ lực ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại cũng vậy.

Các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, không ngừng kêu gọi thả những học viên bị giam giữ vì thực hành môn tu luyện tự thân này cho đến khi tất cả được trả tự do. Bài viết này đưa tin về hai hoạt động gần đây nhằm giải cứu hai học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc: Trần Ngạn và Cao Tố Minh.

Kêu gọi trả tự do cho học viên Trần Ngạn

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã có lời kêu gọi khẩn cấp vào ngày 17 tháng 4 nhằm kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu giáo viên trung học Trần Ngạn đang bị giam giữ.

Bà Trần Ngạn, 55 tuổi, là một giáo viên dạy giỏi của Trường Trung học Số 9 ở quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh. Bà bị bắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2018. Chính quyền đã cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối vì thấy tu luyện Pháp Luân Công không có gì sai và tự do tín ngưỡng là một quyền được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ.

9a77dcce336775cb8786b6880125bd78.jpg

Ảnh chụp màn hình lời kêu gọi khẩn cấp của Tổ chức Ân xá Quốc tế

Tổ chức Ân xá Quốc tế có nêu: “Bà Trần Ngạn, một học viên Pháp Luân Công và là giáo viên Hóa học, sẽ bị đưa ra tòa vào tháng 4 năm 2019, sau khi bị giam giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trên đường phố ở Bắc Kinh. Bà không được gặp người nhà; luật sư của bà cho biết thẩm phán đe dọa sẽ kết án nặng hơn nếu bà không nhận tội ‘sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi luật pháp của nhà nước’.”

Tổ chức Ân xá Quốc tế đang kêu gọi độc giả “tự viết một lá thư hoặc sử dụng ví dụ sau làm mẫu gửi đến một hoặc cả hai viên chức chính phủ nêu tên dưới đây. Bạn cũng có thể gửi email, fax, gọi điện hoặc Tweet nội dung này.”

Vương Xuân Phong
Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận Thạch Cảnh Sơn ở Bắc Kinh
Nhà số 2, đường Cổ Thành Nhai
Quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh, 100043
Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc

Đại sứ Thôi Thiên Khải
Đại sứ quán Trung Quốc
3505 Quảng trường Quốc tế Tây Bắc, Thủ đô Washington, 20008
Điện thoại: 202 495 2266, Fax: 202 495 2138
Email: chinaembpress_us@mfa.gov.cn

Nội dung bức thư mẫu như sau:

“Mặc dù Trần Ngạn đã có thể gặp luật sư của mình trong trại giam nhưng bà vẫn chưa được gặp thân nhân. Gia đình bà Trần Ngạn, gồm cả người mẹ chồng 88 tuổi đã nhập viện sau cú sốc khi biết bà bị giam giữ, rất lo lắng về tình hình của bà Trần Ngạn.

“Vì vậy, tôi kêu gọi ông lập tức trả tự do vô điều kiện cho bà Trần Ngạn, trừ khi có đủ bằng chứng xác thực và đáng tin cậy chứng minh rằng bà ấy đã phạm tội theo quy định của luật pháp quốc tế và được xét xử công bằng theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu không được tra tấn hoặc đối xử tàn tệ với bà Trần Ngạn. Bà Trần Ngạn phải được gặp luật sư do bà ấy lựa chọn thường xuyên và không hạn chế, và được liên lạc với thân nhân mà không bị can thiệp, trừ khi có lý do phù hợp theo luật nhân quyền quốc tế.”

Kêu gọi trả tự do cho cô Cao Tố Minh đang bị giam

Một hoạt động khác diễn ra tại Vancouver, Canada vào ngày 9 tháng 5. Các học viên địa phương, bao gồm em gái của nạn nhân, đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc kêu gọi thả tự do bà Cao Tố Minh. Bà Cao là một học viên ở huyện Lệ Loan, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

80662a02c1e40b458e2e96549e104173.jpg

Bà Cao Tiếu Minh (bên trái), em gái của bà Cao Tố Minh, và cô Lin, một nhà hoạt động nhân quyền địa phương, bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver. Cô Lin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Các cơ quan hành pháp địa phương bắt đầu quấy rối bà Cao Tố Minh vào tháng 4 năm 2018. Họ đã cắt điện căn hộ của bà và theo dõi bà. Vào ngày 23 tháng 4, họ đột nhập vào căn hộ và bắt giữ bà. Bà Cao hiện bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Quảng Châu, và không được phép liên lạc với bất kỳ ai ở ngoài.

Bà Cao Tố Minh, 55 tuổi, bị tàn tật. Vì bà không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, bà đã bị đuổi việc và giam giữ nhiều lần.

Em gái bà, Cao Tiếu Minh, phát biểu tại cuộc kháng nghị: “Chị gái tôi là một công dân tuân thủ luật pháp nhưng đã bị bức hại 20 năm nay. Lần này, tôi không có được bất kỳ thông tin nào về chị ấy. Không ai [có thể] nói với chúng tôi về tình hình của chị ấy. Tôi không hình dung được chị ấy đã phải chịu những loại hình tra tấn nào trong hai mấy ngày qua.”

Bà Cao Tiếu Minh nói rằng người Trung Quốc không biết sự thực về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là cuộc bức hại đã chấm dứt. Chính quyền chặn thông tin, nhưng cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.”

Một phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver cho biết họ đã đưa tên bà Cao Tố Minh vào danh sách người nhà bị bức hại của công dân hoặc cư dân thường trú Canada. Danh sách hiện có 11 tên. Hiệp hội này sẽ trình danh sách cho chính phủ Canada nhằm kêu gọi hành động để đảm bảo họ được trả tự do.

Những người tham gia kháng nghị kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho bà Cao Tố Minh và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 20 năm nay.

Bài viết liên quan

Quý Châu: Học viên Pháp Luân Công cao tuổi bị bức hại tàn bạo trong tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/386844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/7/177964.html

Đăng ngày 11-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share