Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-3-2019] Hạ viện Arkansas đã thông qua Nghị quyết Hạ viện 1022 vào ngày 18 tháng 2 năm 2019. Được đề xuất bởi Hạ nghị sỹ Dan Sullivan, nghị quyết này khuyến khích Quốc hội Hoa Kỳ và Cơ quan Lập pháp bang Arkansas hành động để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

2898ecd0f5c71e88f7b6a686ddf72244.jpg

Hạ nghị sỹ Sullivan (giữa) và các học viên Pháp Luân Công

Nghị quyết chỉ ra rằng nạn giết hại hàng loạt tù nhân lương tâm ở Trung Quốc là có tồn tại, mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện của Trung Quốc, để lấy nội tạng phục vụ hoạt động cấy ghép.

Hệ thống ghép tạng ở Trung Quốc không tuân thủ các Nguyên tắc Chỉ đạo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về Cấy ghép Nội tạng Người, cụ thể là về khả năng truy nguyên và tính minh bạch trong quá trình mua nội tạng, còn chính quyền Trung Quốc lại chống lại sự giám sát độc lập của hệ thống này.

Hơn nữa, báo cáo của Freedom House 2017 cho biết, “bằng chứng hiện có cho thấy tình trạng cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công để bán trong các ca phẫu thuật cấy ghép đã xảy ra trên quy mô lớn và có thể sẽ tiếp diễn.”

Trong khi đó, một báo cáo điều tra do luật sư nhân quyền David Matas, cựu Ngoại trưởng Canada tại Châu Á-Thái Bình Dương, David Kilgour, và nhà báo Ethan Gutmanncông bố vào tháng 6 năm 2016 ước tính Trung Quốc đang thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép mỗi năm, chứ không phải là 10.000 ca cấy ghép mà chính phủ Trung Quốc ước tính ​​vào năm 2015. Như ông Kilgour mô tả về hoạt động cấy ghép nội tạng của Trung Quốc trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu năm 2016, con số này đã đưa “hệ thống cấy ghép nội tạng dưới sự chỉ đạo của nhà nước lên đến quy mô công nghiệp, được kiểm soát bằng các chính sách và ngân sách quốc gia, với sự tham gia của cả hệ thống y tế dân sự và quân sự”.

Hạ viện đi đến kết luận rằng, Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Arkansas kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức chấm dứt hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân, lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra, trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Nghị quyết hỗ trợ một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và kêu gọi truy tố những người bị phát hiện có hành vi phi đạo đức như vậy.

Ngoài ra, nghị quyết còn khuyến khích cộng đồng y khoa Arkansas tham gia vào việc giáo dục các đồng nghiệp và cư dân Arkansas về những rủi ro khi du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng nhằm giúp ngăn chặn cư dân Arkansas vô tình dính vào tội giết người dưới hình thức cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm.

Các hạ nghị sỹ của tiểu bang đồng ý thực hiện các biện pháp cấm nhập cảnh đối với những người đã tham gia cưỡng bức thu hoạch nội tạng bất hợp pháp và tìm cách truy tố những cá nhân đó nếu họ bị phát hiện ở Arkansas.

Bản sao của Nghị quyết Hạ viện Arkansas 1022 có tại đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/1/383340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/3/176023.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share