Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Washington, D.C.

[MINH HUỆ 6-3-2019] Ngày 4 tháng 3 năm 2019, Liên minh Thúc đẩy Tự do Tôn giáo tại Trung Quốc (Coalition to Advance Religious Freedom in China – CARFC) được công bố thành lập trong một cuộc họp báo tại Thính đường Quốc hội của tòa nhà tiếp đón khách tham quan của Điện Capitol – Quốc hội Hoa Kỳ. Tại sự kiện này, các học viên Pháp Luân Công đã trình bày về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại dã man các thân nhân bị cầm tù của họ và các luật sư như thế nào. Ông Vu Minh, một học viên đã trốn thoát khỏi Trung Quốc hồi đầu năm nay, kể lại những hình thức tra tấn mà ông phải chịu trong cuộc bức hại này, chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Hạ nghị sỹ James P. McGitas, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Vấn đề Trung Quốc (CECC), ông Sam Brownback, Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, và cựu Hạ nghị sỹ Frank Wolf đã bày tỏ sự ủng hộ đối với liên minh này cũng như mối quan ngại sâu sắc đối với cuộc bức hại tôn giáo của ĐCSTQ.

8e272369d5c36ede613c3228fb952b65.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình bày về cuộc bức hại của ĐCSTQ tại cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 3 năm 2019

e3969beeb9b76051992fd6a33846c539.jpg

Học viên Pháp Luân Công Vu Minh kể lại những gì anh đã phải chịu đựng khi bị treo lên cả tháng liền

669b85598023badb475a586c4ee9a9bb.jpg

Ông Vu Minh (thứ hai từ trái sang) cho ông Greg Mitchell (trái), chủ tịch Hội nghị Bàn tròn về Tự do Tôn giáo Quốc tế, xem một video mà ông bí mật ghi lại khi bị giam cầm

Ông Vu Minh, một doanh nhân và là học viên Pháp Luân Công, bị giam cầm gần 12 năm trong các nhà tù và trại lao động ở Trung Quốc. Ông đã nhiều lần bị cả toán cảnh sát lột trần và sốc điện bằng dùi cui điện áp cao. Ông bị trói vào ghế sắt ba tháng ròng. Cảnh sát đã dùng que đâm xiên qua móng tay để ép ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị còng tay rồi treo lên cả tháng liền. Ông Vu đã mạo hiểm tính mạng, bí mật quay video các học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong nhà tù.

Một số học viên Pháp Luân Công tham dự hội nghị cầm ảnh của người thân đang bị bức hại vì từ chối từ bỏ đức tin của họ. Bà Viên Hiểu Mạn, mẹ của anh Đỗ Hải Bồng, một cư dân Washington, DC, bị kết án ba năm sáu tháng tù vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Viên hiện đang bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại toàn quốc vào năm 1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù và tra tấn. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 4.228 học viên bị tử vong do hậu quả trực tiếp của cuộc bức hại; họ là cư dân của hơn 30 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương. ĐCSTQ cũng đã giết các học viên Pháp Luân Công để phục vụ các ca ghép tạng.

Cựu Hạ nghị sỹ Frank Wolf gọi cuộc bức hại tôn giáo của chính quyền Trung Quốc là một vấn đề đáng lên án trong thời đại ngày nay.

a637884b3780103c47837185e13b3e82.jpg

Hạ nghị sỹ James P. McGovern, chủ tịch mới được bổ nhiệm của Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) và đồng chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền lưỡng Đảng Tom Lantos, tham dự cuộc họp báo ngày 4 tháng 3

Hạ nghị sỹ James P. McGovern nói: “Vấn đề Pháp Luân Công là vấn đề mà chúng tôi quan tâm sâu sắc. Chúng tôi sẽ khảo sát các phương án trong tháng tới.”

b625cf2444b1a454c57e3eec4614f02f.jpg

Ông Sam Brownback, Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, tham dự buổi họp báo

Đại sứ Brownback phát biểu: “Tôi có mặt ở đây để hỗ trợ thêm vào sự ủng hộ của chính quyền. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc chính quyền Trung Quốc thắt chặt các hạn chế về việc thực hành tôn giáo đối với những người theo Tin lành, Công giáo, Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo, Pháp Luân Công và các tín ngưỡng tôn giáo khác.”

“Chúng tôi tin rằng tự do tôn giáo là quyền phổ quát của con người. Đó là quyền cơ bản. Đất nước chúng tôi được xây dựng trên nền tảng đó. Nó nằm trong Hiến pháp Trung Quốc. Nó nằm trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong Tuyên ngôn Nhân quyền. Chúng tôi tin rằng mọi người trên khắp thế giới đều có quyền tự do có hoặc không có tín ngưỡng theo ý muốn của họ.”

Hội nghị Bàn tròn Tự do Tôn giáo Quốc tế, một trong những tổ chức khởi xướng liên minh CARFC, đã viết thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin về việc áp đặt lệnh trừng phạt tài sản và nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với các quan chức ĐCSTQ, các công ty đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc bức hại này, theo đúng Đạo luật Trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/6/383510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/11/176107.html

Đăng ngày 13-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share