Bài viết củaVương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-04-2019] Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) gọi Trung Quốc là một trong những kẻ bức hại tín ngưỡng tôn giáo nghiêm trọng nhất thế giới, theo báo cáo thường niên năm 2019 được công bố vào ngày 29 tháng 4. Báo cáo cũng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn.

Ông Gary Bauer, Ủy viên USCIRF, nhắc lại rằng ủy ban đề nghị chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng và dứt khoát xử phạt các quan chức và tổ chức của ĐCSTQ có vi phạm hoặc dung túng các vi phạm nghiêm trọng đối với quyền tự do tín ngưỡng.

Liên tục vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tín ngưỡng

Theo báo cáo, do sự vi phạm quyền tự do tín ngưỡng nghiêm trọng mang tính hệ thống và liên tục của ĐCSTQ, Trung Quốc một lần nữa được USCIRF liệt vào diện “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” vì vi phạm quyền tự do tín ngưỡng vào năm 2019. Đây là thập kỷ thứ hai liên tiếp mà Trung Quốc bị liệt vào diện quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Báo cáo ghi lại một số lượng lớn các hồ sơ vi phạm tự do tín ngưỡng mang tính hệ thống, liên tục và nghiêm trọng của ĐCSTQ trong năm 2018.

Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn

Báo cáo đề cập rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 và thành lập Phòng 610, một tổ chức phi pháp chuyên trách việc tiêu diệt Pháp Luân Công.

Báo cáo chỉ ra các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tùy tiện, bị sốc điện bằng dùi cui điện, và bị cưỡng chế trở thành đối tượng nghiên cứu y học và tâm lý.

Năm 2018, chính quyền Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu, giam giữ và đe dọa các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ. Báo cáo chỉ ra nhiều học viên bị giam giữ đã bị đánh đập, bị tra tấn tinh thần, bị tấn công tình dục, bị ép uống thuốc không rõ nguồn gốc, và bị cấm ngủ.

Theo thông tin do các học viên Pháp Luân Công cung cấp, ĐCSTQ đã bắt và giam giữ ít nhất 931 học viên vào năm 2018. Mùa hè năm ngoái, một số học viên gửi tin nhắn kêu gọi ủng hộ Pháp Luân Công qua mạng xã hội, hoặc phát tài liệu về Pháp Luân Công nơi công cộng đã bị bắt giữ.

Báo cáo trình bày tuyên bố của ĐCSTQ rằng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, chính quyền nước này đã chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân (nhiều tù nhân được cho là các học viên Pháp Luân Công). Tuy nhiên, năm 2018, các nhà hoạt động nhân quyền, chuyên gia y tế và các nhà điều tra đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy ĐCSTQ vẫn đang tiếp tục thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn.

Báo cáo chỉ ra rằng tháng 11 năm ngoái, Sở Tư pháp Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã treo giấy phép hành nghề của hai luật sư trong sáu tháng vì họ biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công và nói trước tòa rằng Pháp Luân Công không phải là tà giáo.

Tự do tín ngưỡng tiếp tục bị thắt chặt

Vào tháng 11 năm ngoái, trong cuộc rà soát định kỳ của Liên Hợp Quốc về Trung Quốc, Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi về vấn đề đàn áp Pháp Luân Công và đóng cửa các nhà thờ Cơ đốc giáo trong một bảng câu hỏi đệ trình trước.

Ông Gary Bauer, Ủy viên USCIRF, phát biểu tại cuộc họp báo công bố báo cáo thường niên của USCIRF rằng tình hình ở Trung Quốc vẫn đang xấu đi. Về điểm này, Ủy ban đã đưa ra một loạt khuyến nghị cho chính quyền Mỹ, bao gồm việc đề cập đến vấn đề tự do tín ngưỡng và nhân quyền trong các cuộc đàm phán song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra.

Ủy ban còn khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ xử phạt sớm và dứt khoát những quan chức và tổ chức Trung Quốc vi phạm hoặc dung túng các vi phạm tự do tín ngưỡng nghiêm trọng. Cuối cùng, ủy ban kêu gọi Hoa Kỳ và các chính phủ khác gây áp lực cho chính quyền cộng sản Trung Quốc thả tù nhân lương tâm vô điều kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/30/385747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/2/176692.html

Đăng ngày 06-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share