[MINH HUỆ 29-10-2017] Có một tin đồn được lan truyền trong các học viên ở Trung Quốc Đại Lục rằng chúng ta không nên xem hay nghe các bài giảng của Sư phụ ở Đại Liên và Tế Nam, chỉ có thể xem và nghe các bài giảng Pháp tại Quảng Châu. Một vài học viên thậm chí còn yêu cầu các học viên khác không giữ băng ghi âm và ghi hình các bài giảng Pháp ở Đại Liên và Tế Nam.

Chúng tôi đã hỏi Ban Biên tập Minh Huệ, họ trả lời rằng chưa bao giờ đăng thông báo nào như vậy và cũng chưa từng đưa ra yêu cầu nào như vậy.

Sư phụ giảng tại “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc”:

“’Chuyển Pháp Luân‘ là một bộ Đại Pháp, thiên cơ một cách có hệ thống mà có thể khiến con người viên mãn. Còn Pháp tôi giảng, ngoài video giảng Pháp tại Tế Nam, giảng Pháp tại Đại Liên và giảng Pháp tại Quảng Châu mà tôi phát hành công khai mà tương tự với “Chuyển Pháp Luân” ra, thì giảng Pháp tại các nơi chỉ là giảng đơn nhất, nhắm vào những cảnh giới khác nhau hoặc vào những tình huống của các học viên tại những địa khu khác nhau mà giảng, chứ không mang tính phổ biến”

Những băng ghi âm và ghi hình các bài giảng Pháp tại Tế Nam, Đại Liên và Quảng Châu đều đã được Sư phụ ủy quyền và công bố đã nhiều năm, đều có thể được tìm mua tại nhà sách Thiên Thê, nhà sách chuyên bán các sách của Đại Pháp.

Bất luận đồng tu lưu truyền thông tin nói trên xuất phát từ cơ điểm nào, nhưng một sự việc quan trọng như vậy sao có thể không qua xác nhận mà đã đi phổ biến? Xin các đồng tu hãy cẩn thận nghiêm túc đối đãi với những thông tin liên quan đến việc hủy các băng ghi âm và ghi hình của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/29/356051.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/10/166698.html

Đăng ngày 28-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share