Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-3-2018] Bà Tùng Tuệ Phân, 81 tuổi, đang đối mặt với việc bị xét xử vì phơi bày sự bức hại đối với tín ngưỡng của bà là Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, bà Tùng, người ở Thiên Tân đã bị bắt giữ sau khi bị tố giác với công an vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Sau khi công an thả bà Tùng vào sáng hôm sau, họ đã đưa hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát.

Ngày 30 tháng 1 năm 2018, Viện kiểm sát đã thông báo với bà Tùng rằng hồ sơ của bà đã được chấp thuận. Bà đã thuê một luật sư để biện hộ cho mình. Ngày 6 tháng 2, không lâu sau khi luật sư của bà Tùng nói chuyện với công tố viên Vương Anh Lâm để biện hộ vô tội cho bà, bà đã được gọi đến Toà án khu Hồng Kiều vào cùng buổi chiều hôm đó và được thông báo phiên xử bà đã được lên lịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/4/362491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/9/168996.html

Đăng ngày 23-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share