Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2017] Hai cư dân ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án tù vì những nỗ lực phơi bày cuộc đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cả hai người hiện đang kháng án.

Ông Bành Á Tân, khoảng 40 tuổi, và bà Trương Quang Kiệt, khoảng 50 tuổi, đã bị cảnh sát điều tra nhiều tháng trước khi họ bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 3 năm 2016. Hai học viên Pháp Luân Công ở địa phương khác đi cùng xe họ cũng bị bắt giữ.

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, bốn học viên bị đưa ra xét xử với cáo buộc “Lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh thường được chế độ cộng sản Trung Quốc sử dụng nhằm buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Các luật sư tham gia đã bào chữa vô tội và yêu cầu tha bổng cho họ.

Thẩm phán Tào Tứ Sủng thừa nhận với luật sư rằng không có cơ sở pháp lý nào để buộc tội các học viên vì đức tin của họ, nhưng hơn một năm sau đó, vào khoảng tháng 11 năm 2017, ông ta đã kết án tù ông Bành và bà Trương.

Bà Trương bị kết án ba năm tù giam và ông Bành bị kết án 2 năm tù giam. Mỗi người trong số họ cũng bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Kháng cáo của họ hiện đang ở Tòa Trung cấp Kinh Môn, thẩm phán Thủy Song phụ trách cả hai trường hợp.

Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2017, mẹ của bà Trương đã đến gặp thẩm phán Thủy nhưng ông ta nói rằng không có cách nào để giảm án cho bà Trương.

Luật sư của bà Trương đã gặp thẩm phán Thủy vào buổi chiều. Ông ta phủ nhận việc mình từng nói với mẹ bà Trương rằng ông ta phải giữ nguyên bản án. Ông ta cũng không trả lời khi luật sư thắc mắc cơ sở pháp lý cho việc kết án thân chủ của mình, vì không có luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công hoặc coi đó là một “tà giáo”.

Sức khỏe của ông Bành đang rất yếu, nhưng thẩm phán Thủy đã bác bỏ yêu cầu tạm tha để điều trị y tế của ông. Thủy cũng nói với luật sư của ông Bành rằng ông ta không có ý định mở phiên xét xử công khai trong trường hợp kháng án.

Các báo cáo liên quan:

Bốn học viên ở thành phố Kinh Môn bị giam giữ phi pháp

Cảnh sát bịa đặt tội danh để bắt xe các học viên

Nạn nhân vụ bắt giữ ở thành phố Kinh Môn bị tra tấn vì niềm tin của mình

Phiên xét xử các học viên Pháp Luân Công bị hủy hỏ, những người ủng hộ bị bắt giữ

Thẩm phán thừa nhận các vụ kiện học viên Pháp Luân Công là bất hợp pháp, song vẫn chuyển vụ việc lên Tòa án Phúc thẩm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/15/357921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/18/166789.html

Đăng ngày 26 -12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share