Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-8-2017] Bà Văn Anh, một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Luật sư mới của bà Văn Anh đã yêu cầu một phiên xét xử công khai cho lần kháng án này của bà, nhưng tòa án cấp cao hơn của địa phương vẫn chưa hồi đáp.

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà Văn bị bắt giữ khi đi đổ rác, ngoài ra hơn 100 học viên Pháp Luân Công khác trên toàn tỉnh Liêu Ninh cũng bị bắt giữ cùng ngày trong một đợt bắt giữ quy mô lớn của cảnh sát.

Các công tố viên Vu Kiệt và Ngô Hải Minh đã đệ trình một bản cáo trạng đối với bà Văn, và bà bị đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 2 năm 2017. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà, bởi không có điều luật nào của Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là phạm pháp. Tuy vậy, ngày 31 tháng 3, thẩm phán Vương Tiền đã kết án bà Văn bảy năm tù giam và phạt bà 70.000 nhân dân tệ.

Bà Văn đã thuê một luật sư mới để giúp bà nộp hồ sơ kháng án lên Tòa án Phúc thẩm Thành phố Đại Liên. Đơn kháng án đã được chuyển lên tòa án cấp cao hơn vào ngày 11 tháng 5.

Thẩm phán Ân Trường Mậu phụ trách các trường hợp kháng cáo đã yêu cầu luật sư mới của bà Văn nộp tuyên bố biện hộ bằng văn bản. Luật sư đã tuân thủ và yêu cầu một phiên điều trần công khai. Luật sư cũng rất nhiều lần cố gắng để gặp mặt thẩm phán Ân, nhưng ông Ân luôn viện nhiều lý do để tránh mặt ông. Đến thời điểm viết báo cáo này, ông Ân vẫn không phản hồi gì về việc có mở phiên tòa công khai hay không.

Luật sư cho hay toàn bộ các thiết bị điện tử ghi lại quá trình thẩm vấn của cảnh sát và quá trình tố tụng (gồm cả DVD và băng video) đều không có khi ông rà soát hồ sơ về vụ việc của bà Văn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/21/352803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/28/165202.html

Đăng ngày 5-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share