Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-8-2017] Một năm sau khi năm học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại đức tin của họ do Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành, một người vẫn bị giam giữ. Phiên tòa xét xử ba học viên đã được ấn định vào ngày 9 tháng 8 năm 2017. Vào thời điểm viết bài này, kết quả của phiên tòa vẫn chưa được công bố.

Năm học viên đó là, bà Tần Đại Phân và chồng bà là ông Tạ Chí Trung , bà Văn Bang Ngọc, bà Đường Mai và bà Diệp Văn Hoa đều ở Trùng Khánh đã bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 7 năm 2017. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà họ và tịch thu máy vi tính, các vật dụng có liên quan tới Pháp Luân Công và nhiều tài sản cá nhân có giá trị khác.

Vào buổi tối hôm đó, hai vợ chồng bà Tần đã bị đưa tới đồn cảnh sát Trà Viên. Họ bị cùm vào ghế và bị thẩm vấn suốt 28 giờ, sau đó ông Tạ đã bị chuyển đến Trung tâm tẩy não Ngô Tôn, và bà Tần bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 Trùng Khánh và hiện vẫn đang bị giam giữ.

Kể từ khi bị bắt, bà Tần đã bị trại giam từ chối cho người nhà vào thăm viếng, và thậm chí gia đình bà cũng không được phép gửi quần áo vào cho bà. Sau ba tháng bị giam giữ, bà trở nên rất ốm yếu và thị lực bị giảm sút.

Dưới áp lực cực độ, ông Tạ đã ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công tại trung tâm tẩy não và đã được thả vào ngày 9 tháng 8 năm 2016. Cảnh sát vẫn thường xuyên sách nhiễu ông tại nhà.

Bà Văn Bang Ngọc, bà Đường Mai và bà Diệp Văn Hoa đã được trả tự do vì lý do sức khỏe. Bà Văn hiện đang bị quản thúc tại gia. Trường hợp của bà Diệp được tách ra xử lý riêng biệt vì lý do tuổi cao.

Ba học viên, bà Tần Đại Phân, bà Văn Bang Ngọc và bà Đường Mai đã bị tòa án khu Nam An đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 6 năm 2017 sau khi đã hai lần bị Viện Kiểm sát trả lại hồ sơ về cho cảnh sát để điều tra thêm chứng cứ. Thẩm phán đã ngắt lời luật sư bào chữa và hoãn phiên tòa một cách đột ngột trong 30 phút. Bà Tần đã bị còng tay trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa.

Vào đầu tháng 8, luật sư của ba học viên đã nhận được thông báo của tòa án rằng phiên tòa lần thứ hai dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 9 tháng 8 với rất ít người được phép vào tham dự. Vào thời điểm viết bài này, vẫn chưa có kết quả của phiên tòa.

Thông tin về các đơn vị, cá nhân liên quan:
Đồn cảnh sát Trà Viên: +86-23-62456110

Đinh Hiểu Vi (丁晓微), Công tố viên tại Viện Kiểm sát Nam An: +86-23-61753300, +86-23-61753342

Trầm Trữ (沈宁), thẩm phán, tòa án Nam An : +86-23-81155132

Trại giam Số 1 Trùng Khánh: +86-23-67086140


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/8/352242.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/21/165116p.html

Đăng ngày 29-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share