Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-8-2017] Bà Đàm Tiểu Lan, 48 tuổi ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam đã bị bệnh u nang tụy trong khi đang bị giam giữ. Gia đình bà rất lo lắng vì bà Đàm cần phải được phẫu thuật, và họ mong muốn rằng bà được điều trị ở quê nhà hơn là ở tại bệnh viện nhà tù.

Tuy nhiên, các nhân viên nhà tù không muốn thả bà Đàm ra để chữa bệnh.

Ngày 12 tháng 1 năm 2017, bà Đàm Tiểu Lan đã bị Tòa án huyện Thạch Môn kết án 42 tháng tù giam. Bà Đàm đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Thường Đức.

Tòa án Trung cấp đã từ chối đơn kháng cáo của bà Đàm. Chỉ sau đó ba tháng khi có cuộc điện thoại của Tòa án Tối cao yêu cầu thì tòa án trung cấp mới tiến hành điều tra chiếu lệ. Sau đó, Tòa án Trung cấp đã giữ nguyên bản án ban đầu mà không thông qua xét xử.

Ngày 9 tháng 5 năm 2017, bà Đàm được chuyển từ Trại giam Hạc Sơn tới Nhà tù nữ Trường Sa. Không lâu sau đó, các nhân viên nhà tù đã thông báo cho gia đình bà Đàm rằng một cuộc kiểm ra sức khỏe ở bệnh viên nhà tù đã phát hiện bệnh u nang tụy của bà Đàm. Họ yêu cầu gia đình bà Đàm cho phép tiến hành một cuộc phẫu thuật ở bệnh viện nhà tù.

Gia đình bà Đàm đi tới Nhà tù nữ Trường Sa để xem có thể làm những gì. Các nhân viên nhà tù từ chối để họ gặp bà Đàm với lý do rằng bà vẫn chưa hoàn thành chương trình “đào tạo”(tẩy não) kéo dài 45 ngày.

Gia đình bà Đàm đồng lòng tuyên bố rằng họ muốn bà được thả ra để điều trị bệnh. Họ nhấn mạnh rằng bệnh của bà Đàm đủ điều kiện để bà được tại ngoại trị bệnh và họ không chấp nhận bất cứ sự sắp xếp nào của nhân viên nhà tù.

Các nhân viên nhà tù yêu cầu gia đình bà Đàm viết ra yêu cầu của mình để họ có thể đưa tới cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Gia đình bà Đàm viết một yêu cầu chính thức bao gồm một bản tường trình chi tiết tình hình và tuyên bố, “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ sự sắp xếp nào của các cơ quan nhà tù ngoài việc tạm tha để trị bệnh.”

Nhà tù đã gửi đại diện tới thị trấn Mông Tuyền để gặp chồng bà Đàm. Chồng bà Đàm yêu cầu gặp bà trước khi thảo luận bất kỳ điều gì. Người đại diện nói với chồng bà Đàm rằng vì toàn bộ gia đình bà Đàm có đức tin vào Pháp Luân Công, nên rất khó để “chuyển hóa”(buộc bà từ bỏ đức tin của mình), và sẽ không được phép thăm hỏi. Người này liên tục yêu chồng bà Đàm cho phép tiến hành phẫu thuật.

Chồng bà Đàm đã từ chối ký bởi vì ông đã nhận thức được những thủ đoạn của Đảng Cộng sản khi bức hại Pháp Luân Công. Ông lo lắng rằng họ sẽ sử dụng phẫu thuật để tra tấn hoặc giết vợ của mình.

Người đại diện phải để lại số điện thoại liên lạc trong trường hợp chồng bà Đàm tới Nhà tù nữ Trường Sa: +86-13574883188.

Theo nguồn tin nội bộ, khối u nang tụy của bà Đàm đã có kích thước khoảng 5cm. Chúng tôi kêu gọi mọi người trợ giúp giải cứu bà Đàm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/10/352352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/25/165165.html

Đăng ngày 31-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share