Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-8-2017] Một phụ nữ 69 tuổi ở thành phố Đan Đông đã bị kết án ba năm tù vì sở hữu các sách về Pháp Luân Công, một môn rèn luyện tinh thần bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Luật sư của bà Lý Quế Cầm đã đệ đơn kiện thẩm phán Quách Trung Nhân vì đã ra phán quyết không có căn cứ pháp lý.

Ngày 9 tháng 3 năm 2017, sau khi bị một người dân địa phương là Trương Vĩ Trạch tố cáo, bà Lý đã bị bắt. Trong phiên xét xử ngày 28 tháng 6 ở Tòa án quận Chấn An, công tố viên đã trích dẫn lời khai của Trương nhưng nhân chứng không có mặt để làm chứng hoặc đối chất.

Luật sư bào chữa yêu cầu triệu tập Trương đến tòa án nhưng thẩm phán Quách đã lờ đi. Công tố viên cáo buộc bà Lý phạm pháp khi sở hữu các sách về Pháp Luân Công. Ông ta đã trích dẫn hai thông tri về cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công mà Tổng cục Báo chí và Xuất bản ban hành năm 1999.

Luật sư nói rõ rằng, năm 2011, Tổng cục Báo chí và Xuất bản đã bãi bỏ hai thông tri đó nên giờ chúng không còn hiệu lực. Ngoài ra, luật sư cũng lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và thân chủ của ông có đầy đủ quyền để sở hữu các sách Pháp Luân Công.

Sau phiên xét xử, luật sư đã gửi một bản thông báo tuyên bố bãi bỏ hai thông tri tới thẩm phán Quách và hối thúc ông ta tuyên bố trắng án cho bà Lý.

Cuối tháng 7, thẩm phán Quách đã kết án tù đối với bà Lý. Ngày 28 tháng 7, luật sư thông báo cho gia đình bà biết rằng ông đã đệ đơn kiện thẩm phán Quách lên Tòa án Trung cấp Đan Đông .

Bà Lý hiện vẫn bị giam giữ ở trại tạm giam Thang Trì.

Bài viết liên quan:

Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/11/352374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/14/165025.html

Đăng ngày 5-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share