Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân

[MINH HUỆ 18-8-2017] Một phụ nữ Thiên Tân đã ba lần ra hầu tòa trong mấy tuần vì bị cáo buộc “sử dụng một tổ chức tà giáo để cản trở việc thi hành pháp luật”, một tội danh phổ biến thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để cầm tù các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 7 tháng 12 năm 2016, bà Sài Bảo Hoa đang ở nhà thì bị hơn 30 mật vụ đột nhập vào và bắt đi. Một cảnh sát tiết lộ rằng họ đã theo dõi bà trong một thời gian dài.

Bà Hoa ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 7 năm 2017. Một trong những luật sư của bà đã yêu cầu phản đối toàn bộ ban hội thẩm và công tố viên Từ Bỉnh Di vì ông cho rằng họ là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc vô thần luận, không phù hợp để xét xử thân chủ của ông về vấn đề tín ngưỡng của bà.

Thẩm phán Sử Tu Kim đã lập tức hoãn lại phiên điều trần. Khi phiên xét xử tiếp tục, ông đã bác bỏ yêu cầu kháng nghị. Luật sư yêu cầu tòa cho biết tính hợp pháp của việc quyết định bác bỏ quyền này, nhưng thẩm phán Sử ra dấu hiệu tiếp tục phiên điều trần.

Trong khi hỏi bà Sài, vị luật sư khác của bà mới biết bà chưa bao giờ được thông báo ngày xét xử theo quy định pháp luật. Luật sư này lập tức yêu cầu hoãn phiên xử, thẩm phán Sử đã đặt một vài câu hỏi và thông báo rằng phiên tòa sẽ được tiếp tục vào thứ Hai tuần tới.

Trong phiên tòa thứ hai vào ngày 20 tháng 7, cả hai luật sư đều lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp nên thân chủ của ông không thể bị truy tố chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp thừa nhận.

Thẩm phán Sử liên tục ngắt lời các luật sư và nhanh chóng dừng phiên điều trần trước khi hoàn thành. Ngay sau đó, ông đã nói chuyện với các luật sư, nhưng không luật sư nào đồng ý từ bỏ việc bảo vệ thân chủ của họ.

Phiên tòa thứ ba được tổ chức vào ngày 7 tháng 8. Các luật sư nhắc lại rằng mọi công dân Trung Quốc đều có quyền tự do tu luyện theo tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, và không có bất cứ cơ sở pháp lý nào để cáo buộc thân chủ của họ.

Ông Sử đe dọa sẽ ngừng phiên điều trần nếu hai vị luật sư tiếp tục cất lời. Nhưng hai luật sư không chịu nhượng bộ nên thẩm phán Sử đã dừng cuộc điều trần.

Sau đó, ông Sử yêu cầu hai luật sư qua phòng riêng nói chuyện. Một lần nữa, hai luật sư lại không nhượng bộ trước các yêu cầu của ông Sử. Ông Sử thông báo sẽ có một phiên điều trần khác sau.

Bà Sài hiện vẫn đang ở Trại tạm giam huyện Bắc Thần từ khi bị bắt.

Thẩm phán Sử Tu Kim (史修金) : +86-22-86818199, +86-22-86881892

Công tố viên Từ Bỉnh Di (徐秉怡) : +86-22-86813311, máy lẻ 8805


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/18/352643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/24/165149.html

Đăng ngày:31-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share