Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 17-7-2017] Gần đây hai cư dân thành phố Thư Lan đã được trả tự do sau khi bị xét xử vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, bà Thai Lệ Quyên, 50 tuổi, đã bị bắt giữ tại nhà con gái của bà. Sau đó công an đã lục soát nhà riêng của bà.

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, ông Vương Hỷ Võ, một giáo viên tại Trường Trung học Số 13 thị trấn Cát Thư, đã bị bắt giữ tại nơi làm việc.

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, bà Thai, ông Vương, và bốn học viên Pháp Luân Công địa phương đã cùng xuất hiện tại tòa. Các luật sư của họ lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và thân chủ của họ không nên bị truy tố vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Chánh án liên tục ngắt lời các luật sư. Sau đó ông ta đã thả ông Vương nhưng vẫn phạt ông 5,000 nhân dân tệ. Chánh án đã kết án bà Thai hai năm tù với ba năm quản thúc. Ông ra cũng ra lệnh bà phải trả tiền phạt 5,000 nhân dân tệ.

Bà Thai và ông Vương đã trở về nhà vào ngày 9 tháng 8. Bà Thai cho gia đình biết rằng bà bị tái phát bệnh tim trong khi bị giam nhưng vẫn bị ép phải lao động nặng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/17/352605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/21/165117.html

Đăng ngày 29-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share