Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Argentina

[MINH HUỆ 26-7-2017] Từ ngày 20 đến 23 tháng 7, tại Buenos Aires, Argentina, đã diễn ra một loạt các hoạt động, gồm một cuộc kháng nghị, mít tinh, và diễu hành để tưởng niệm 18 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

e96779a089c53ea785799f1a70c8f329.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị ôn hòa trước đại sứ quán Trung Quốc tại Buenos Aires

Các học viên đã tổ chức kháng nghị và mít tinh ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Buenos Aires vào sáng ngày 20 tháng 7. Nhiều người qua đường đã dừng chân để tìm hiểu về môn tu luyện và tại sao nó bị bức hại ở Trung Quốc.

Nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã gọi cảnh sát tới can thiệp. Tuy nhiên, cảnh sát nói với các học viên rằng họ đến để bảo vệ các học viên. Mấy năm trước, các quan chức lãnh sự quán bị cáo buộc là thuê hai người đàn ông Trung Quốc đánh các học viên Pháp Luân Công. Hai kẻ tấn công đã bị cảnh sát truy nã. Một người đã trốn sang Trung Quốc và bị bắt vì phạm một tội khác.

f867cc8415ac19e79aa3fa59732153d5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở trung tâm thành phố Buenos Aires

66d8bc50313eceeb582f18aadddb1f83.jpg

Nhiều người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Chiều ngày 20 tháng 7, tại trung tâm thành phố Buenos Aires đã diễn ra một cuộc diễu hành và nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức về môn tu luyện tinh thần ôn hòa và cuộc bức hại mà nó phải đối mặt ở Trung Quốc. Đó là giờ cao điểm và nhiều người đã có cơ hội xem các hoạt động và tìm hiểu về cuộc bức hại. Cũng như người dân trên khắp thế giới, cư dân ở Buenos Aires đã bị sốc khi nghe về tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền hậu thuẫn nhằm vào tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, hầu hết họ đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ vui mừng ký đơn thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên đã thu thập thêm chữ ký ở khu phố Tàu địa phương vào ngày 22 và 23 tháng 7. Nhiều người nói: “Tôi ủng hộ các bạn! Tôi có thể làm gì để giúp đỡ?” Họ cảm động khi biết sự thật về Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên đã thực hiện công việc tốt đẹp. Một số người nói họ sẽ giúp truyền tải thông điệp đến gia đình và bạn bè họ.

Những người Trung Quốc sống ở Argentina cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, vẫn chịu ảnh hưởng của bộ máy tuyên truyền không ngừng nghỉ của cộng sản Trung Quốc suốt 18 năm qua nhằm phỉ báng và khiến công chúng chống lại Pháp Luân Công. Các học viên vì thế đã dành rất nhiều thời gian ở các cộng đồng người Trung Quốc địa phương để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc tàn khốc như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/26/351670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/30/164848.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share