Bài viết của Đường Tú Minh và Đức Tường, Phóng viên Minh Huệ tại Anh và Đức

[MINH HUỆ 25-7-2017] Ngày 20 tháng 7 năm 2017 đánh dấu 18 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, cũng là 18 năm các học viên Pháp Luân Công nỗ lực bằng các biện pháp ôn hòa để chấm dứt những vi phạm nhân quyền đang xảy ra.

Ngày 22 tháng 7, các học viên ở Anh và Đức đã tổ chức các hoạt động kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, và đã nhận được phản hồi tích cực và sự ủng hộ mạnh mẽ.

Vương quốc Anh

Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu, mà thành viên là các học viên Pháp Luân Công, đã tổ chức một cuộc diễu hành xuất phát từ Parker’s Piece ở trung tâm của Cambridge.

Bà Caroline, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Anh, phát biểu trước khi cuộc diễu hành bắt đầu: “Chúng tôi hy vọng vào ngày này, mọi người trên toàn thế giới sẽ ủng hộ chúng tôi với tinh thần hòa ái và thiện lương. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ lựa chọn công lý khi đối mặt với sự tàn bạo của ĐCSTQ”.

790f898e35e899e8f846c920d3b72808.jpg

Khán giả xem buổi diễn tập của Đoàn nhạc Tian Guo trước cuộc diễu hành

Nhiều du khách và sinh viên từ Trung Quốc rất vui khi thấy các học viên, họ đã dừng lại để chụp ảnh và tìm hiểu thêm thông tin.

Một người qua đường nói với học viên trước khi cuộc diễu hành bắt đầu: “Những gì các bạn đang làm thật vĩ đại! Tôi đã từng đến Trung Quốc. Những người tôi gặp ở đó không dám nói về Pháp Luân Công. Việc giúp mọi người biết điều này là cực kỳ quan trọng. Chúc cuộc diễu hành của các bạn thành công tốt đẹp!”

9e549d73992a9cb6e0a067500bd2c7a5.jpg

Shirley và Ian đến từ Dorset

Shirley và Iran đến từ Dorset rất hào hứng tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Market Hill vào buổi sáng. Sau đó, họ nán lại xem biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo vào buổi chiều. Họ nói với các học viên: “Cuộc bức hại này thật khủng khiếp! Chúng tôi đã nghe nói về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, nhưng chúng tôi không biết đến tội ác thu hoạch tạng này. Thật là tà ác. Nhất định phải chấm dứt” Họ nói họ muốn giúp truyền rộng thông tin này.

2ec12afc23a782ef1094b5b78fce44a3.jpg

Elga và Josh đến từ Cambridge đọc tờ rơi về Pháp Luân Công

Elga và Josh sống tại Cambridge, họ đã nhận tờ rơi về nạn thu hoạch tạng từ các học viên còn sống do Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn khi họ đến Parker’s Piece. Một giờ đồng hồ sau đó, họ đã theo dõi buổi mít tinh trước Tòa nhà của Hội đồng thành phố Cambridge và ký đơn thỉnh nguyện phản đối tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Bị sốc trước những hành động tàn bạo của ĐCSTQ, họ đã nói với các học viên: “Cần giúp nhiều người hơn nữa biết điều này. Vô cùng quan trọng!”.

933d2c4b9bdf6554906237a47b53ad62.jpg

Pauloa đến từ Ba Lan cùng bạn trai và mẹ

Paula đến từ Ba Lan cùng bạn trai và mẹ cô đã đến Cambridge vào ngày diễn ra cuộc diễu hành. Mẹ của Paula đã nói với một học viên: “Người Ba Lan đều hiểu rằng đảng cộng sản không muốn để người dân có tư tưởng độc lập. Nó muốn bạn không biết gì để có thể kiểm soát bạn. Nhiều người trên thế giới không biết điều này.” Cả ba người họ khích lệ các học viên. Một người nói: “Chúng tôi tự hào về các bạn. Các bạn thật can đảm khi phơi bày những sự thực này. Các bạn hãy kiên định nhé. Chúng tôi ủng hộ các bạn. Tôi sẽ nói với nhiều người hơn về điều này trên trang blog của tôi.”

Đức

Ngày 22 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức một hoạt động tại Tal ở Munich. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và dựng một quầy thông tin và tại đó mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách và khách mua sắm địa phương.

8a1e39cb19a6ed50bb874a2fab578b16.jpg

Các học viên biểu diễn năm bài công pháp

e3e851a2a1f7b586675585da4269c42f.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng

Nhiều người cảm mến với các bài công pháp và muốn đến điểm luyện công địa phương để học.

Một phụ nữ nói: “Có lẽ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề xã hội.”

826036bc7d177c32418e7bf5278691e8.jpg

Nhà vật lý Hans Peter Jernss

Nhà vật lý Hans Peter Jernss của Đại học Ludwig-Maximilian ở Munich đã tới quầy thông tin của Pháp Luân Công và hỏi ông có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Một học viên nói với ông rằng ông có thể ký đơn thỉnh nguyện và truyền rộng những thông tin này. Ông Jernss đã ký tên thỉnh nguyện ngay và cho rằng cuộc bức hại này thật bất công. Ông nói chỉ đứng ngoài quan sát thôi thì không đủ, ông muốn làm nhiều hơn thế.

Nhiều du khách từ Trung Quốc thấy biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và một số người còn tới tìm hiểu thêm thông tin. Một thiếu nữ Trung Quốc đã rơi nước mắt khi nhìn thấy tấm biểu ngữ. Cô nói rằng cô đã từng tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc và rất mừng khi thấy những hoạt động này ở nước ngoài.

Du khách từ nhiều nơi trên thế giới đã ký đơn thỉnh nguyện. Một gia đình đến từ Canada rất vui khi thấy tấm ảnh các học viên luyện công tại Đồi Nghị viện (Parliament Hill).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/25/351602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/28/164822.html

Đăng ngày 1-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share