Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Mexico

[MINH HUỆ 27-7-2017] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Mexico đã tổ chức các sự kiện tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc, các trường đại học, các trung tâm cộng đồng và quảng trường để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 18 năm liên tục ở Trung Quốc.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, trên khắp Trung Quốc các học viên đã bị bắt giam, bị bỏ tù và bị tra tấn. Hơn 4.100 người được xác nhận là đã thiệt mạng do bị tra tấn trong khi bị cảnh sát giam giữ.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, phát tờ rơi và hoa sen giấy, trưng bày các áp phích và tranh ảnh, và thu thập chữ ký phản đối tội ác giết hại các học viên để lấy nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Thành phố Mexico

Ngày 20 tháng 7 đánh dấu lễ tưởng niệm 18 năm diễn ra cuộc bức hại, các học viên đã đến Trung tâm Lịch sử Thành phố Mexico, một điểm du lịch rất nổi tiếng. Họ dựng các tấm áp phích và nói chuyện với cư dân địa phương và khách du lịch về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

7fb8c46d71563b1d3f5445e8fa43584d.jpg

a8dac32796b6f09dbe901489d95a224b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc bên ngoài Trung tâm Lịch sử Thành phố Mexico.

“Điều các bạn đang làm là rất quan trọng”, ông Gerardo Roberto Cruz Martinez, một cư dân địa phương nói. “Mọi người cần biết điều này. Chúng ta không cho phép một thảm kịch như vậy tiếp diễn.”

Anh Enrique Mendoza Guadarrama tán thành, nói thêm rằng môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công thật tuyệt vời. “Cuộc bức hại ở Trung Quốc đang làm hại cả thế giới … Bằng cách bức hại nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ĐCSTQ đang hủy hoại xã hội của họ. Tôi hy vọng Hoa Kỳ có thể làm gì đó để giúp chấm dứt điều này”, anh nói.

Anh Jorge Omar Beltran khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ: “Cuộc đàn áp ở Trung Quốc xảy ra trên quy mô lớn. Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý nhiều hơn đến nó.”

Puebla

Cùng ngày, các học viên đã thu thập chữ ký tại Plaza Juárez ở Puebla. Một số lượng lớn người qua đường đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Một số người cũng muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công, một bé gái năm tuổi đã quan sát các học viên trong khi mẹ em ký đơn thỉnh nguyện.

ae78aacdad02e446efd65cc049af6aa3.jpg

1b23192914ba6b9d952e420d27b809de.jpg

Các học viên nói chuyện với mọi người về Đại Pháp tại Plaza Juárez ở Puebla vào ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Cuernavaca

Các học viên từ các vùng khác nhau đã tề tựu tại Plaza de Armas, nơi đặt Dinh Tổng thống và là một điểm đặc biệt thường xuyên được khách du lịch cả trong và ngoài nước ghé thăm.

Nhiều người qua đường bày tỏ sự kinh ngạc và đồng cảm với các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, họ đã lên án bạo lực và đàn áp. Sau khi biết về những hành động lạm dụng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, một số cảnh sát làm nhiệm vụ tại quảng trường đã ký thỉnh nguyện.

afb1ec8151843a529fc20f2de8308629.jpg

Plaza de Armas, nơi đặt Dinh Tổng thống

7a6bdbc1a2adad9e552fc962874c1b91.jpg

Một cảnh sát ký đơn thỉnh nguyện

Guadalajara

Luyện công tập thể cũng được tổ chức trên đại lộ đông đúc Chapultepec ở Guadalajara.

65271b4723f247a44073456aab04f9c7.jpg

af93e5eeff7a36ad4057f0343fc867ed.jpg

Luyện công tập thể trên đại lộ Chapultepec ở Guadalajara

Nhiều người đã dừng chân để hỏi thăm và ký vào đơn thỉnh nguyện mà sẽ được gửi đến chính phủ Mexico và Liên Hiệp Quốc.

Một phụ nữ cảm thấy thật khó tin rằng Trung Quốc, thường được coi là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới với nền kinh tế chỉ đứng sau Hoa Kỳ, lại đối xử với người dân của mình tàn bạo như vậy.

Mazunte (Oaxaca), Cancún, Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Acambaro, và Yuriria (Guanajuato)

Các học viên đã tổ chức các sự kiện tương tự ở các thành phố khác, bao gồm Cancún, Mazunte, Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Acambaro, và Yuriria.

1f5db7868c61f400a634f23a2ebe397c.jpg

Luyện công tập thể ở Mazunte, Oaxaca

2abd151120e6eb2ac8462e2e72646f17.jpg

Các học viên biểu diễn công pháp tại một điểm du lịch nổi tiếng ở Cancún

f24c277dd509ac228d4ad4cf45995c53.jpg

befd664cc2749d782012fdd8d7c1b7c0.jpg

Thu thập chữ ký tại trường Đại học Vasco de Quiroga- Altozano Campus ở Morelia, Michoacán

c478bb4933a182c5aa1dc613d13f9088.jpg

Thư viện bang Manuel Gómez Morin- Querétaro

de5b7e444a2951cc6dd5896c231b8415.jpg

d9cf37dfa43a64f4be3d126db9c6d78a.jpg

Hai mẹ con học viên nói chuyện với mọi người ở Tlaxcala về cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/27/351720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/28/164818.html

Đăng ngày 2-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share