Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 25-7-2017] Khoảng 200 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một số thành phố ở Ấn Độ cùng các học viên đến từ Singapore, Malaysia, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tề tựu tại New Deli tham dự Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Ấn Độ năm 2017 trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 năm 2017. Các học viên cũng tổ chức các hoạt động tưởng niệm sự kiện Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc khai màn.

4cbb46c346489f202f0075c58aaca2de.jpg

Các học viên ngồi đả tọa tại Công viên Lodhi

82a465948e54aa0d4f3293ec73113834.jpg

Các học viên nhỏ tuổi phát chính niệm tại Công viên Lodhi

Nhiều học viên lớn tuổi đã đi một chặng đường xa bằng xe buýt và tàu điện ngầm để đến tham dự diễu hành và thắp nến tưởng niệm. Họ đã kinh qua những trải nghiệm như vậy và không cảm thấy mệt mỏi.

d96ae6584149b65e2452418c9a4afae6.jpg

9f61e8bd10a8684d94d244eb617f338c.jpg

Các học viên đã tổ chức diễu hành quanh khuôn viên Connaught Place, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Thứ Bảy ngày 15 tháng 7, các học viên đã đi bộ khoảng 2 km quanh khuôn viên bên trong Connaught Place và đi thẳng đến Công viên Trung tâm.

Tại Công viên Trung tâm, các học viên đã cùng ngồi xếp chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và tổ chức thắp nến tưởng niệm đánh dấu 18 Pháp Luân Công ôn hoàn phản bức hại tại Trung Quốc.

Đoàn diễu hành đi dọc theo đường phố nhộn nhịp có khu mua sắm lớn nên hàng nghìn người đã dừng lại xem, lấy tài liệu thông tin tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

7c6b13d63e5c51bc9ac970d1f8fc866f.jpg

Thắp nến tưởng niệm và xếp chữ tại Công viên Trung tâm (Central Park)

ea5b18bf6c1f37d8e1398ffd3c7d7ee5.jpg

Thắp nến tưởng niệm tại Công viên Trung tâm

Sự kiện tại Nagpur

Lấy cảm hứng từ sau Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội tại New Deli, các học viên tại Nagpur một lần nữa đã tập trung vào ngày 20 tháng 7 để tưởng niệm năm thứ 18 Pháp Luân Công bị bức hại.

Các học viên đã cùng học Pháp và giao lưu tâm đắc tu luyện trong đó có chia sẻ về những suy nghĩ và lợi ích thu được từ Pháp hội.

Các học viên đã giải thích ý nghĩa của sự kiện ngày 20 tháng 7 cho các học viên mới, sau đó chiếu phim tài liệu có tên “Câu chuyện Vĩnh hằng” (“Eternal Story”). Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại tại Trung Quốc đã được tổ chức vào tối cùng ngày.

667138f7608dbe3b18c8fcf7e7e948a8.jpg

Các học viên tại Nagpur phát chính niệm vào ngày 20 tháng 7 năm 2017

3218ae13c967cc41d545b945b5f097a9.jpg

Thắp nến tưởng niệm tại Nagpur


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/25/164779.html

Đăng ngày 28-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share