Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 23-7-2017] Cũng như các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, tuần trước học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức một loạt các hoạt động để tưởng niệm 18 năm nỗ lực ôn hòa nhằm chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần này.

Sydney

Các học viên đã tổ chức sự kiện kéo dài một ngày tại Martin Place, một khu vực mua sắm trong quận trung tâm của Sydney, để nói cho công chúng biết về những lạm dụng nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc.

0c5372a9a2eab8cb34866002270f73a6.jpg

Biểu diễn công pháp Pháp Luân Công vào buổi sáng.

45bcc6fdb6d2cdccdf84102f67727857.jpg

Thắp nến tưởng niệm vào buổi tối

bb5fa890e550d0993d0f135196915f5a.jpg

e8e084101968353e51348c73a38a23d0.jpg

e8e970f82f5a33eb7e2bd8f9acafae62.jpg

Người dân ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

6537de53a438573b2a980c043e5c8264.jpg

Bà Kristina Olesen

Bà Kristina Olesen đã nhận được một món quà là một bông hoa sen giấy từ các học viên. Bà nói: “Tôi chúc các bạn thành công rực rỡ”.

Ông Malcolm Reid, một người dân địa phương, vui mừng khi thấy rất nhiều người bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công. Ông hy vọng rằng chính phủ Úc sẽ có hành động để ngăn chặn thông lệ giết hại các học viên để lấy tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

Ông Gwendolen Mee nói với các học viên: “Tôi đứng về phía các bạn, bởi vì tôi biết Pháp Luân Công là tốt. Tôi đã nhìn thấy các hoạt động của các bạn trên khắp thế giới. Mỗi khi tôi nhìn thấy Pháp Luân Công, tôi đều đến và ký thỉnh nguyện. Cuộc bức hại thực sự là xấu xa. Nó phải chấm dứt ngay bây giờ.”

Ông Peter Butler, làm việc tại một ngân hàng địa phương, cảm thấy một trường năng lượng hài hòa bao quanh các học viên. Ông hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ tham gia cùng họ.

“Tôi rất thích họ, vì họ rất ôn hòa và chính trực”, ông Peter nói. “Tôi thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cuộc bức hại là sai trái. Họ có quyền tự do tín ngưỡng. Nếu nhiều người hơn nữa đứng lên và ủng hộ họ, chính nghĩa sẽ trở nên mạnh hơn, và cuối cùng cái thiện sẽ chiến thắng cái ác.”

Bên cạnh việc thu thập chữ ký, các học viên cũng hướng dẫn năm bài công pháp của Pháp Luân Công.

4409fb226130527e9ea8abce15d1d244.jpg

Cô Serena (bên trái) học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Cô Serena mang theo con nhỏ trong chiếc xe đẩy, đã đến học các bài công pháp. Cô nói rằng cô đã muốn học Pháp Luân Công từ rất lâu rồi và rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội.

Brisbane

Ngày 15 tháng 7, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp tại một quảng trường trung tâm thành phố và thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

3d85c10dda468c6ef7b5491f2398a817.jpg

Biểu diễn công pháp ở Brisbane

7b9a8dca8710e6342d492b37beb09efe.jpg

Người qua đường ký thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

13b7af93a35598e4d5ecb916cdf77211.jpg

Anh Jess Alexander đã kinh hoàng khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc và nói rằng nhiều chính phủ phải có hành động ngăn chặn tội ác này.

b49600ba9a141d40ffe8079fb14ab568.jpg

Anh Nich Sowa và vợ là Michelle Dias nói rằng sự kiện hôm nay là rất quan trọng và mọi người phải biết điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Du khách và sinh viên Trung Quốc cũng dừng lại để trò chuyện với các học viên.

Ông Vương cùng gia đình đến từ Bắc Kinh. Ông đã biết rất nhiều về Pháp Luân Công vì một số bạn bè ông cũng tu luyện, và ông thường xuyên đọc các tài liệu Pháp Luân Công. Ông lên án những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông và gia đình đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mỹ Tuệ, một sinh viên đến từ Trung Quốc, đã bị sốc khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và tuyên truyền mà ĐCSTQ dùng để phỉ báng Pháp Luân Công. Mỹ Tuệ đã cảm ơn các học viên, thoái đảng, và nói rằng cô sẽ nói với cha mẹ mình những gì cô đã biết.

Melbourne

Ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện trước lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những người đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại.

38c70984ec959405f30955c83f284085.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc

69a39af182279f2fbb360c64a4ea606b.jpg

Nhà làm phim người Pháp Sarah Jacquier đã quay phim buổi thắp nến. Cô nói: “Chúng ta cần phơi bày cuộc bức hại để nhiều người hơn nữa sẽ giúp chấm dứt nó”. Cô dự định sẽ làm một bộ phim tài liệu về sự lạm dụng nhân quyền đối với học viên Pháp Luân Công.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

澳洲墨尔本法轮功学员中领馆前举行烛光夜悼(图)

反迫害十八周年 澳洲昆士兰学员传播真相(图)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/23/351517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/28/164821.html

Đăng ngày 2-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share