[MINH HUỆ 24-4-2017] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tham gia mít tinh, diễu hành trong dịp cuối tuần để kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi 10.000 học viên tập trung ở Bắc Kinh và tổ chức thỉnh nguyện ôn hòa yêu cầu trả tự do cho các học viên bị giam giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân. Ba tháng sau, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công kéo dài cho đến ngày hôm nay.

Ngoài các sự kiện ở New York, San Francisco và các thành phố khác ở Hoa Kỳ, các học viên ở các lục địa khác đã tổ chức các cuộc mít-tinh tương tự để kỷ niệm ngày đặc biệt này.

London, Vương quốc Anh

Một buổi tập trung bắt đầu bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc vào 11 giờ sáng. Ông Lưu, điều phối viên của Pháp Luân Đại Pháp Học Hội Anh quốc, cho biết các học viên đã kiên trì giảng chân tưởng tại đây hơn 15 năm qua để yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Lưu cho biết: “Sự kiện ngày 25 tháng 4 cách đây 18 năm đã chứng minh sự can đảm của các học viên khi giữ vững đức tin của họ. Và bây giờ, họ sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt”.

18fe879c06c5b5deb8435f0e1a080fef.jpg
Các học viên tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại London ngày 22 tháng 4 để thông tin cho khách bộ hành biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Một số học viên đã có bài nói chuyện tại sự kiện. Bà Trần kể về em gái bà, người đã bị giam giữ cách đây 2 năm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với án tù 4 năm. Mẹ của cô Vương, bà Mạnh Tú Nga, đã bị bắt vào tháng 10 năm 2016 và vẫn bị giam trong một trung tâm giam giữ. Cha của Amy, ông Vu Tông Hải, đã bị giam trong 15 năm. Bà Vu, đến từ Scotland, từng bị giam ở Trung Quốc trong 5 năm vì đức tin của mình.

Ông John Dee đến từ Hiệp hội Những Người bạn châu Âu của Pháp Luân Công đã kêu gọi sự ủng hộ của công chúng, nói thêm rằng cuộc bức hại nhắm vào những người cố gắng trở thành những công dân tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

219baa37b3cae531ba9c14bd7376ae80.jpg
Các học viên ngồi thiền

8a19ab4ab5416ec9d98885e0c87fa2ce.jpg

Khách bộ hành ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên

Hai vợ chồng Peter và Jennie sống ở London, đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ những năm 1990. Họ đã ngạc nhiên khi nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc, đặc biệt là việc giết hại các học viên để lấy nội tạng.

“Tôi đứng về phía các bạn”, Jennie nói với một học viên: “và tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn”.

Muna làm việc trong một công ty phần mềm, nói: “Điều này rất quan trọng, và tôi sẽ giúp cho nhiều người hơn biết về nó.“

Madrid, Tây Ban Nha

Các học viên Tây Ban Nha đã tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid vào ngày 22 tháng 4. Luật sư nhân quyền Carlos Iglesias đã phát biểu tại cuộc mít-tinh, kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt sự tàn bạo đối với các học viên vô tội.

Nhiều khách bộ hành và tài xế đã dừng lại để bày tỏ sự ủng hộ và nói: “Más fuerza (Hãy tiếp tục)!”

89661572b14f8c46ef720424582da18b.jpg
Mít-tinh vào ngày 22 tháng 4 bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid

Auckland, New Zealand

Tại quảng trường Aotea, các học viên nhìn lại cuộc kháng nghị ôn hòa năm 1999. Thông qua sự kiện này, họ hy vọng nhiều người hãy lưu tâm đến những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc.

ed16c33729717736a802129fdb2a6ab4.jpgCác học viên trò chuyện với khách bộ hành biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Quảng trường Aotea ở Auckland vào ngày 22 tháng 4 năm 2017.

Bà Catherine Wilson cho biết đã từng nói chuyện với các học viên trước đây và đã biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. “Tôi đã xem bộ phim tài liệu có tên Thu hoạch Nhân thể, nó nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Cuộc bức hại thật khủng khiếp!” Bà đã ký tên thỉnh nguyện trước khi rời đi.

Malaysia

Các học viên đã tập hợp tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Malaysia vào ngày 23 tháng 4 để nói cho công chúng biết về sự ngược đãi của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên trong 18 năm qua.

e022698427201e23736e25fcf05f1ea1.jpg
Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Malaysia vào ngày 23 tháng 4 năm 2017.

Ông Xie, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 15 năm, cho biết cuộc đàn áp sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Ông nói: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng quá tàn bạo, và nó phải chấm dứt”.

Kể từ tháng 5 năm 2015, đã có hơn 200.000 đơn tố cáo Giang Trạch Dân vì tội bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các tội danh cáo buộc Giang gồm tội ác chống lại nhân loại, diệt chủng và tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/24/346094.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/25/162967.html
Đăng ngày 29-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share