[MINH HUỆ 7-4-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan và Thụy Điển đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Dinh Tổng thống Phần Lan và Đại sứ quán Trung Quốc ở Helsinki từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4.

Những người tham gia kháng nghị kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm nước này chấm dứt cuộc bức hại và đưa cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động cuộc bức hại.

503c0de3bf8292fc74dbd053b7d25412.jpg

f0d6fcc584d11a1372c70518e1c59d15.jpg

37431cb1a9c7e031b6b15f8b70b5c3d0.jpg

7818ecb115c960f289268aaa44d0ab0d.jpg
Cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công trước Dinh Tổng thống Phần Lan.

Tiến sỹ Lý Cường Binh, người phát ngôn của nhóm, cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng ông Tập Cận Bình sẽ đưa Giang Trạch Dân ra công lý”.

Một học viên khác, ông Trần Lệ, nói: “Tôi đã bị giam và tra tấn vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Tôi hy vọng ông Tập sẽ chấm dứt cuộc bức hại và khôi phục lại môi trường hòa bình cho người dân ở Trung Quốc được tu luyện theo tín ngưỡng của họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/7/345305.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/8/162771.html
Đăng ngày 13-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share