Bài viết của Lưu Văn Võ, phóng viên Minh Huệ tại Florida

[MINH HUỆ 8-4-2017] thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hoà để kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 18 năm qua ở Trung Quốc. Họ cũng kêu gọi đưa cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân ra công lý. Giang đã phát động và trực tiếp chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Nhiệt độ tại Palm Beach đã giảm đột ngột một ngày trước khi diễn ra cuộc kháng nghị, trở bỗng trở nên lộng gió. Mặc dù vậy, các học viên vẫn giương biểu ngữ và biểu diễn bộ năm bài công pháp của Pháp Luân Công dọc tuyến đường từ khách sạn của Tập Cận Bình đến Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, nơi ông gặp Tổng thống Trump.

62f2beb1d63aa1ca15ed9a0bc14fcc9e.jpg

691fdf2afb84baf2114f2252643c9a36.jpg

691fdf2afb84baf2114f2252643c9a36.jpg

cb9a497d3a2ad86919d843b1adf85ece.jpg

4c44c4cfb3ec9c1a36b5ca7b5bc7f2ef.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Palm Beach, Florida kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các biểu ngữ mang các thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.” Các học viên đã giải thích cho người qua đường về Pháp Luân Công và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này.

Vivian Van, bác sỹ y khoa và là một người Mỹ gốc Việt, đã tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa này. Cô nói rằng tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại cho cô nhiều lợi ích, như cải thiện sức khoẻ và mối quan hệ của cô với người thân và đồng nghiệp. Cô tham gia kháng nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và đưa Giang ra công lý.

Cô Ngô đến từ Bắc Kinh và hiện là cư dân ở Nam Florida. Kể từ khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997, cô đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và sức khoẻ của cô đã được cải thiện. Ở Trung Quốc, cô làm việc tại một trường đại học và được các đồng nghiệp và cấp trên khen thưởng, nhưng sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại, cô bị bắt, bị bức hại và buộc phải rời Trung Quốc.

Cô Ngô nói rằng Tập Cận Bình biết Pháp Luân Công là tốt nên sẽ chấm dứt cuộc bức hại và đưa Giang ra công lý, bởi vì nó sẽ có lợi cho người Trung Quốc và là điều đúng đắn nên làm.

Cô cũng bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ bảo vệ nhân quyền và sẽ đề cập đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc nhằm giúp ngăn chặn những vi phạm đang diễn ra.

Cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Hiệu trưởng của một trường trung học Công giáo tại Florida hết sức bàng hoàng khi thấy một môn tu luyện ôn hòa đến vậy lại bị bức hại tàn nhẫn ở Trung Quốc. Bà nói rằng bà đứng về phía các học viên Pháp Luân Công trong việc lên án cuộc bức hại.

81f04e210bc025d2325036b3104dacd0.jpg
Hiệu trưởng trường trung học Công giáo (bên phải) trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

Ngoài Pháp Luân Công, còn có các nhóm kháng nghị khác tại Palm Beach. Một cảnh sát đang làm nhiệm vụ nói rằng nhóm Pháp Luân Công rất ôn hòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/8/345371.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/9/162780.html
Đăng ngày 12-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share