[MINH HUỆ 8-4-2017] Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 18 năm qua tại Trung Quốc, đồng thời đưa cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân, người đơn phương phát động cuộc đàn áp này, ra công lý.

Hôm thứ Năm vừa qua, các học viên đã giương biểu ngữ và cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công dọc tuyến đường từ khách sạn của Chủ tịch Tập cho tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, nơi Tổng thống Trump có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập.

37c951882a34e64d733a8bc861d9559d.jpg

7773609be31959c082548da67594de23.jpg

e387250440bd88169d64a79fa6de90ab.jpg

223d75eeb6141e89c99ce7aac0045eec.jpg

751cf169266f281c55cd9f534d0eb33c.jpg
Hàng biểu ngữ dọc tuyến đường từ khách sạn của Chủ tịch Tập tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago

Biểu ngữ của các học viên có ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn,” “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công,” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

Ba mục đích chính

Ông Lâm Hiểu Húc, một công dân của thủ đô Washington D.C, cũng là nhà khoa học làm việc trong Viện Nghiên cứu Khảo sát Quân đội Quốc gia Hoa Kỳ đã trả lời phóng viên rằng, các học viên Pháp Luân Công tập hợp kháng nghị ở đó với ba mục đích chính.

“Một là, chúng tôi muốn thông tin tới công chúng và giới chính trị rằng, Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại một cách phi lý ở Trung Quốc. Hai là, chúng tôi muốn Chủ tịch Tập nghe được tiếng nói của chúng tôi, và chấm dứt cuộc bức hại này. Ba là, chúng tôi hy vọng Chủ tịch Tập sẽ hành động và đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

2fcb46e6d344789de67da6d1995c661c.jpg
Ông Lâm Hiểu Húc, đến từ thủ đô Washington D.C, một nhà khoa học làm việc tại Viện Nghiên cứu Khảo sát Quân đội Quốc gia Hoa Kỳ, đã tham gia sự kiện của Pháp Luân Công trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump.

Ngoài các chủ đề về thương mại và các vấn đề quốc tế khác, ông Lâm cũng kêu gọi Tổng thống Trump nêu lên vấn đề nhân quyền trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch Tập.

Ông Lâm cho biết, từ năm 2014 đến 2016, tổ chức nhân quyền Freedom House đã thu thập được 933 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin của họ.

Ông Lâm nói: “Đây chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Còn có nhiều trường hợp bị bức hại khác nữa nhưng không được ghi nhận.”

Ông Lâm cũng phát biểu với báo chí rằng, trước khi ông rời khỏi nhà để đến tham dự sự kiện này, gia đình ông ở Trung Quốc Đại Lục đã bị cảnh sát địa phương đe dọa.

“Họ bảo người nhà tôi ở Trung Quốc rằng, nếu tôi tới tham dự sự kiện này thì lần tới mẹ tôi và tôi sẽ gặp rắc rối khi chúng tôi quay trở về Trung Quốc.”

“Tôi hy vọng rằng, những người tham gia bức hại hiểu được rằng, hành động của họ sẽ được ghi lưu lại trong lịch sử, và họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề nếu cứ ngoan cố tuân theo chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân.”

Cô Uyển Thanh, một học viên khác đến từ Tampa, đã kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu mẹ mình, người vừa bị kết án sáu năm tù tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 vừa qua.

“Sức khỏe của bà bị suy sụp nghiêm trọng trong trại giam, và trại giam này cũng không cho người nhà tôi vào thăm bà.”

Cô Uyển Thanh hy vọng rằng Chủ tịch Tập sẽ chú ý tới vấn đề này, đồng thời trả tự do cho mẹ cô cũng như các học viên Pháp Luân Công khác đang bị cầm tù.

Học viên phương Tây lên tiếng

Học viên Denis Garcia, 60 tuổi, đến từ Georgia, đã tham gia sự kiện để kêu gọi hai vị nguyên thủ giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà chia sẻ rằng, việc tu luyện Pháp Luân Công suốt 14 năm qua đã mang lại cho bà sức khỏe rất tuyệt vời và cuộc bức hại này không được phép tiếp tục nữa.

Học viên Dzima Amma đến từ New York cho biết, bà đã thực hiện chuyến đi tới bang Florida để nói với Chủ tịch Tập rằng, Pháp Luân Công có ảnh hưởng rất tích cực đến xã hội chúng ta.

Bà cho biết, thông điệp bà muốn gửi đến ông Tập là: “Hãy nhìn các học viên ở Hoa Kỳ. Ông không nên sợ Pháp Luân Công.” Bà nói thêm: “Tôi cũng muốn nói với Tổng thống Trump rằng, người Trung Quốc đang bị bức hại vì đức tin của họ, và Hoa Kỳ cần phải giúp đỡ họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/7/345325.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/8/162769.html
Đăng ngày 11-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share