“Bài viết bởi Yue Xin”

[MINH HUỆ 16-07-2009] Những học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một loạt các hoạt động bắt đầu từ 14/7, để chào mừng Thế vận hội Olympic 2009 tại Kaohsiung thuộc miền nam Đài Loan. Họ muốn đón chào 5000 vận động viên và các du khách trên khắp thế giới và bày tỏ vẻ đẹp Chân- Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

2009-7-15-twgaoxiong-05.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Công

Tại Hội nghị Báo chí nhân quyền, các học viên đã nhấn mạnh về sự tôn trọng đối với nhân quyền là ý nghĩa và tinh thần chân chính của Thế vận hội 2009. Họ kêu gọi thế giới hãy quan tâm tới cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo tại Trung Quốc.

Hsu Chuan-Sheng, giám đốc thuộc Phòng chuyên môn về xã hội Kaohsiung, đại diện cho thị trưởng Chen Chu tại hội nghị. Hsu bày tỏ sự tôn trọng tới người biện hộ của Pháp Luân Công về nhân quyền. “Đức tin của Pháp Luân Công là Chân- Thiện- Nhẫn phù hợp với tinh thần của Đại hội thể thao Thế giới. Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc là chống lại nhân loại và các quyền con người.” ông Hsu nói.

Bởi lẽ đó mà ông Hsu hi vọng rằng học viên Pháp Luân Công luôn giữ vững niềm tin của mình và ngăn chặn sớm cuộc đàn áp.

2009-7-15-twgaoxiong-01.jpg
Hsu Chuan-Sheng

2009-7-15-twgaoxiong-02.jpg
Cheng Cheng-Yu

Cheng Cheng- Yu, giám đốc tập đoàn phía nam Đài Loan không thể hiểu làm sao mà Bắc Kinh có thể tra tấn một nhóm người sống thân thiện, hòa bình và đáng mến đến vậy. Ông Cheng đã gọi Đài Loan phải quan tâm tới cuộc bức hại của Bắc Kinh về tự do tôn giáo và ngăn chặn nó.

2009-7-15-twgaoxiong-03.jpg
Chou Teh-Ping

Cựu cố vấn chính sách quốc gia Chou Teh – Ping đã nói rằng ông đã biết Pháp Luân Công được phổ biến tại Đài Loan. Biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn đang tàn sát những người theo Pháp Luân Công, ông nói ông khâm phục sự kiên cường theo đuổi nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng của Pháp Luân Công. Ông Chou tin rằng sự giải thể của ĐCSTQ là hi vọng duy nhất của đất nước Trung Quốc.

2009-7-15-twgaoxiong-04.jpg
Hsiao Yung-Ta

Hsiao Yung-Ta, thành viên của hội đồng thành phố Kaohsiung, đã nói rằng ông biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bị đe dọa bởi Pháp Luân Công vì những học viên Pháp Luân Công kiên định ủng hộ cho nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng. Ông Hsiao sẵn lòng đẩy mạnh Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Pháp Luân Công. Ông nói ông vui mừng khi Pháp Luân Công vững chắc tại Đài Loan và tin tưởng rằng sự ủng hộ của Pháp Luân Công về nhân quyền có thể làm bừng lên thế vận hội Olympic.

2009-7-15-twgaoxiong-06.jpg

2009-7-15-twgaoxiong-07.jpg
Đoàn diễu hành bộc lộ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành vào ngày 15 tháng 7. Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, gồm 100 học viên. Họ biểu diễn các bài nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Pháp trống,” ,” “Pháp chính càn khôn,” “Chuyển Luân Thánh Vương,” “Tống bảo,” and “nhạc phổ độ.”
Một cô gái trẻ đã thốt lên rằng ngoài ngày quốc khánh Mỹ 4/7, đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp hấp dẫn nhất.

2009-7-15-twgaoxiong-08.jpg
Mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân

Trong đoàn diễu hành, những học viên với bộ trang phục vàng đã trình diễn các bài tập công Pháp. Sự vận động chậm rãi, uyển chuyển của họ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người xem. Nhiều người đã nhận tờ rơi Pháp Luân Công và hỏi địa điểm mà họ có thể học các bài tập.

2009-7-15-twgaoxiong-09.jpg
Nhân viên làm việc với các vận động viên đến từ Đức

Một quý cô đã từng làm việc với những vận động viên người Đức đã rất ấn tượng về cách cư xử chan hòa của những học viên. Cô đã chụp được rất nhiều hình ảnh của đoàn diễu hành.

Rất nhiều chủ doanh nghiệp và những người đi bộ đã hoan nghênh cổ vũ cho Pháp Luân Công khi họ nhìn thấy đoàn diễu hành. Một số người hô to, “Tiến lên Pháp Luân Công!”

Sau khi xem những bức hình của những học viên đã chết vì bị bức hại chỉ vì họ đã từ chối từ bỏ đức tin của họ, nhiều khách qua đường bị sốc. Họ lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và đồng ý rằng cần phải có nhiều người biết về cuộc đàn áp độc ác này.

Pháp Luân Công chỉ đạo về Chân- Thiện- Nhẫn, và 5 bài tập công pháp ôn hòa. Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1992 và cho đến bây giờ Pháp môn này đã được phổ biến tại 114 quốc gia và khu vực.

Pháp Luân Công bắt đầu được truyền dạy ở Đài Loan kể từ năm 1995. Rất nhiều người đã đạt được lợi ích từ tập luyện và lấy lại được sức khỏe của họ. Hiện nay có tới nửa triệu học viên tại Đài Loan.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/16/109217.html
Đăng ngày: 21-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share