Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2016] Ngày 10 tháng 11 năm 2016, học viên Pháp Luân Công Đô Hưng Quý bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Thuận Thành thành phố Phủ Thuận. Ông Đô không nhận tội và tự biện hộ cho mình. Tòa án đã không đưa ra được bất kỳ phán quyết nào.

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, ông Đô, 65 tuổi bị các viên chức của Đồn Cảnh sát Cát Bố bắt giữ sau khi ông bị tố cáo vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Cảnh sát áp giải ông tới Trại giam Phủ Thuận. Trại giam đã từ chối tiếp nhận ông Đô vì ông không đủ điều kiện sức khỏe.

Tuy nhiên, cảnh sát đã gửi vụ việc vủa ông Đô tới Viện kiểm sát. Ngày 1 tháng 9, Viện kiểm sát thông báo với ông Đô rằng họ sẽ trình hồ sơ buộc tội ông. Ông Đô quyết định tự biện hộ vô tội cho mình và ông tìm hiểu khá kỹ lưỡng các văn kiện pháp luật trước khi phiên tòa diễn ra.

Ông Đô lập luận trước tòa rằng hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận và phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công không hề phạm tội.

Ông Đô đã bị bắt giữ bảy lần kể từ khi chính quyền Cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/20/337919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/27/160103.html

Đăng ngày 7-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share