Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 19-11-2016] Hai người dân huyện Tuy Trung đã có mặt tại Tòa án vào ngày 16 tháng 10 nhằm kháng cáo đối với bản án tù được đưa ra vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Đổng Quế Hà và bà Lý Ngọc Kiệt bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 7 năm 2016 và bị kết án tù vào ngày 30 tháng 9 sau hai phiên xét xử. Bà Đổng bị kết án 7.5 năm tù và bà Lý bị kết án 1 năm tù. Cả hai người phụ nữ này đều bị phạt tiền với mức 5.000 nhân dân tệ/người.

Tòa Trung thẩm Hồ Lô Đảo đã không thông báo cho hai học viên này về phiên điều trần kháng cáo này cho đến một ngày trước phiên xét xử. Theo luật, bị cáo phải nhận được thông báo về phiên điều trần kháng cáo trước ít nhất là 3 ngày.

Cả hai học viên đã biện hộ cho quyền đã được quy định trong Hiến pháp, đó là quyền tu luyện và truyền bá thông tin về Pháp Luân Công bởi không có một quy định pháp luật nào của Trung Quốc chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Thẩm phán Hàn Linh đã cho hoãn phiên xét xử mà không đưa ra một bản án nào.

Bà Đổng đã tuyệt thực được gần 4 tháng và hàng ngày bà đều bị bức thực. Bà bị còng tay và bị cùm chặt đến mức bà không thể tự đi và để có thể ra/vào phòng xét xử bà đã bị các chấp hành viên kéo đi.

Báo cáo liên quan: https://vn.minghui.org/news/73894-tham-phan-o-tinh-lieu-ninh-ra-lenh-tuoc-quyen-luat-su-khoi-phien-xet-xu-hoc-vien-phap-luan-cong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/19/337895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/22/160037.html

Đăng ngày 5-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share