Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2016] Ngày 1 tháng 11 năm 2016, một học viên Pháp Luân Công – bà Lỗ Diễm đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Bắc thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Một trong số các bằng chứng sử dụng để truy tố là một mảnh giấy trắng.

Bà Lỗ bị cáo buộc tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh thường được chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng để cầm tù các học viên Pháp Luân Công trong chiến dịch nhằn tiêu diệt pháp môn tu luyện này.

Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát quận Bắc đối với bà Lỗ Diễm cũng đề cập: “những tài liệu Pháp Luân Đại Pháp phía trên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống chủ nghĩa xã hội của nó”

Trong cùng ngày, bà Bạch Mai Phân – một học viên Pháp Luân Công 72 tuổi cũng bị xét xử tại Tòa án quận Bắc. Trước khi đến tòa án bà Bạch đã bị say tàu xe nặng. Trong suốt phiên xét xử bà thường xuyên bị nôn và bà không thể đi lại bình thường được.

Sau phiên xét xử, cả hai bà Lỗ và bà Bạch đều bị đưa trở lại Trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/4/337233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/20/160011.html

Đăng ngày 5-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share