Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2016] Vào ngày 8 tháng 11 năm 2016, ba học viên Pháp Luân Công đã bị tòa án nhân dân thành phố Thụ Du đưa ra xét xử. Phiên xét xử đầu tiên là của học viên Tưởng Bình, phiên thứ hai là của học viên Lý Á Trân và phiên cuối cùng là của học viên Lý Ngọc Chương. Ba học viên đều bị tòa tước bỏ quyền được luật sư bào chữa khi xử án. Phiên tòa bắt đầu từ lúc 6 giờ 30 phút sáng và sau đó chỉ kéo dài vỏn vẹn một tiếng mười lăm phút.

Học viên Tưởng bị xét xử đầu tiên. Bà đã nói với tòa án rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không hề phạm pháp mà còn dạy con người trở nên tốt hơn. Hiến Pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của công dân. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, cựu Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cấm người dân không được tu luyện Pháp Luân Công. Học viên Tưởng đã chất vấn tòa rằng, phải chăng một ý nghĩ bộc phát của Giang Trạch Dân có thể thay thế được Hiến Pháp của Nhà nước.

Khi bị đưa ra xét xử, học viên Lý Á Trân đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Bà đã nói với tòa rằng, bà sẽ làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Học viên Lý Ngọc Chương cũng bị kết án ba năm tù.

Gia đình của các học viên này chỉ được thông báo trước một ngày phiên xử án diễn ra. Tòa án nói với gia đình họ rằng, chỉ hai người trong gia đình họ được phép tham dự phiên tòa, nhưng họ phải có được một lá thư của cảnh sát khu vực xác nhận rằng họ không tu luyện Pháp Luân Công.

Cả ba học viên đều bị giam giữ ở trại giam thành phố Thụ Du.

Học viên Tưởng Á Bình là nhân viên của Ủy ban Tín dụng Huancheng của thành phố Thụ Du. Tháng 9 năm 2002, nơi làm việc của bà bị Phòng 610 gây áp lực phải sa thải bà vì bà có đức tin vào Pháp Luân Công. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2016, bà đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2016, các học viên Lý Á Trân và Lý Ngọc Chương đã bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho mọi người.

Báo cáo liên quan:

Hai học viên ở thành phố Thụ Du bị đưa ra xét xử mà không được sử dụng quyền luật sư bào chữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/12/337538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/17/159981.html

Đăng ngày 28-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share