Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 28-9-2016] Một cư dân ở thành phố Hải Thành bị đưa ra xét xử lần nữa chỉ ba năm sau khi thụ án tù 10 năm vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, ông Trương Đức có mặt tại tòa án. Thẩm phán đã thay đổi phòng diễn ra phiên xét xử chỉ vài phút trước giờ xét xử mà không cập nhật thông tin lên bảng thông báo. Những người bạn của ông Trương không tìm thấy phòng xét xử ông nên họ phải ngồi đợi bên ngoài trong suốt phiên xét xử.

Bốn thành viên trong gia đình ông Trương được phép vào trong phòng xét xử, nhưng thỉnh thoảng họ lại bị ba đặc vụ mặc đồ đen quay video và những cảnh vệ đó cũng từ chối tiết lộ danh tính của họ.

Thẩm phán ngăn cấm luật sư bào chữa cho ông Trương. Tiếp đó, công tố viên đưa ra bản án tù 5 đến 6 năm. Khi gia đình ông Trương phản đối phiên xét xử bất công, ba đặc vụ đã đe dọa họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/28/335613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/2/159383.html

Đăng ngày 20-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share