Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2016] Tòa án thành phố Lăng Nguyên tỉnh Liêu Ninh gần đây đã thông qua việc bắt giữ học viên Pháp Luân Công Mao Vĩnh Xuân, một hành động được yêu cầu [theo quy định] trước khi đưa ông ấy ra xét xử.

Ngày 10 tháng 11 năm 2015, ông Mao và vợ là bà Cổ Lệ Anh bị cảnh sát Triệu Phượng Thần, Trương Lợi Bình cùng các cảnh sát khác từ Đội An ninh Nội địa bắt giữ tại nhà. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và lấy các vật dụng có giá trị hơn 10.000 nhân dân tệ. Bà Cổ bị giam giữ tại Trại tạm giam Tây Đại Doanh 15 ngày, trong khi ông Mao bị giam giữ tại trại tạm giam Lăng Nguyên hơn một tháng.

Ông Mao trước đây đã bị bắt giữ vào năm 2008 vì lắp đặt chảo vệ tinh trong nhà mình để đột phá sự kiểm duyệt tin tức của chính quyền.

Sau khi được thả, cảnh sát Mạc Hồ Điếm đã quay lại sách nhiễu ông. Mười hai cảnh sát đột nhập vào nhà ông và cố gắng đưa ông đến trại lao động cưỡng bức. Ông trốn thoát sau ba giờ đồng hồ giằng co và phải rời khỏi nhà trong vòng ba năm sau đó để tránh bị bắt giữ.

Năm 2000 và 2003, ông Mao lại bị bắt, bị giam và đưa đến trại lao động cưỡng bức chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/-321762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/16/154819.html

Đăng ngày 31-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share