Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2015] Bà Ngụy Kiến Hoa, một học viên Pháp Luân Công ở khu Nội Mông Cổ, đã bị bắt vào tháng 10 năm 2015, nhà bà cũng bị lục soát. Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giữ và bà hiện bị giam tại trại tạm giam Ô Lan Sát Bố. Ngoài ra, luật sư của bà cũng không được vào thăm bà.

Bị bắt giữ và lục soát

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, sáu người mặc thường phục đã xông vào nhà bà Ngụy ở thôn Ngũ Thai Oa, thành phố Phong Trấn. Trong đoàn người này có một phụ nữ trẻ mang theo camera, họ nói họ là công an đến bắt bà Ngụy.

Bà Ngụy yêu cầu họ cho xem thẻ chứng minh thư, nhưng họ từ chối. Một người đã đưa thẻ cho chồng bà nhưng không cho ông xem kỹ. Họ kéo bà Ngụy ra ngoài và còn lấy đi điện thoại di động và máy tính của bà.

Một tiếng sau, Triệu Diễm Hồng và Lưu Diệu Đình ở Sở Cảnh sát Thành phố Phong Trấn đã đến nhà bà lục soát và lấy đi một máy tính khác, một máy in, hơn 800 tệ và nhiều tài sản cá nhân khác mà không trình chứng minh thư bất kỳ quyết định truy bắt nào.

Lúc đó chồng bà Ngụy không có ở nhà. Đến chiều thì ông cũng bị đưa đến sở cảnh sát. Đến đó, ông mới biết Lưu Diệu Đình đã lục soát nhà ông. Ngoài ra, họ còn cưỡng chế ông điểm chỉ vào biên bản bắt giữ.

Ba công an, trong đó có Lưu Diệu Đình, quay lại nhà bà Ngụy vào sáng hôm sau. Họ tìm cách lấy máy photocopy, nhưng chồng bà Ngụy đã ngăn họ lại. Không một ai trong số đó mặc đồng phục hay đưa ra chứng minh thư hay quyết định bắt giữ nào.

Chiều cùng ngày, công an lại tiếp tục gọi chồng bà Ngụy đến. Ông bị cưỡng chế phải điểm chỉ vào một số văn bản mà không được biết nội dung là gì. Và ông không thấy có bất cứ văn bản nào đảm bảo ông sẽ lấy lại được những đồ đã bị tịch thu.

Luật sư bị tước quyền vào thăm bà Ngụy

Gia đình bà Ngụy đã mời một luật sư bào chữa họ Bao ở thành phố Đại Đồng. Ông gửi thắc mắc lên viện kiểm sát và sở xảnh sát. Ông yêu cầu được gặp bà Ngụy nhưng bị từ chối. Ngoài ra, họ còn gây áp lực và bắt ông Bao hủy hợp đồng ba ngày sau.

Do vậy, gia đình bà Ngụy đã mời một luật sư khác từ Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 11. Vị luật sư đã đến trại tạm giam để gặp bà Ngụy.

Một viên cai trại đã kiểm tra hồ sơ của luật sư qua máy tính, sau đó hắn nói luật sư không được gặp thân chủ. Vị luật sư này yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc của người phụ trách nhưng anh ta chỉ từ chối.

Không nản chí, luật sư của bà Ngụy đã tìm thêm sự giúp đỡ từ nhiều viên chức khác ở trại nhưng vẫn không được vào gặp bà Ngụy. Ông không thể liên lạc với phó giám đốc trại. Ông được trả lời là lãnh đạo trại lệnh cho họ không cho ông vào gặp thân chủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/19/320676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/15/154811.html

Đăng ngày 26-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share