Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 12-12-2015] Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm tù vì giương tấm biển có thông tin về việc kiện Giang Trạch Dân ra công lý.

Bà bị kết án tù ba năm sau một phiên tòa kín xử ngày 4 tháng 12 năm 2015 do Tòa án quận Hoàn Thuý ở thành phố Uy Hải tỉnh Sơn Đông tiến hành.

Trong phiên xử, bà Cao Đắc Hoa nói bà không vi phạm pháp luật khi giương tấm biển đó.

Ngoài ra, bà còn nói bà bị lính canh đánh đập trong lúc bị giam cầm. Thẩm phán nói lời khai của bà là vô căn cứ vì bà không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về việc bị ngược đãi.

Một bảo vệ của tòa án đã kéo tay và ép bà phải điểm chỉ vào biên bản nhận tội trước khi phiên xử kết thúc.

Dù bà Cao đã thuê một luật sư biện hộ, nhưng ông không có mặt tại phiên tòa. Gia đình bà chỉ được biết tin về phiên xử từ một người bạn nên cho đến khi phiên xử kết thúc họ mới tới nơi.

Bị bắt giữ và giam cầm

Bà Cao, 53 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông.

Bà bị bắt vào ngày 27 tháng 7 năm 2015 khi giương một tấm biển tại nơi công cộng nhằm kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), là kẻ trực tiếp cho phát động và duy trì cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hiện đã có ít nhất 200.000 người là nạn nhân của cuộc bức hại đã đệ đơn kiện Giang.

Sau khi bị giam giữ tại Trại tạm giam Văn Đăng trong bốn tháng, người bà Cao hốc hác đến mức không nhận ra, hoàn toàn tương phản với hình ảnh một người khỏe mạnh trước đây của bà.

Luật sư và người nhà bà không được cho vào thăm bà tại trại tạm giam. Khi họ đến gặp bà, một viên chức giả bộ đi thông báo với bà rồi quay lại nói: “Bà ấy rất tự tin [có thể tự bào chữa cho bản thân] vô tội nên bà ấy thấy không cần phải gặp luật sư.”

Những cá nhân, phòng ban tham gia bức hại bà Cao:

Một người họ Tần, Đồn Công an quận Hoàn Thuý, thành phố Uy Hải: +86-631-5853217 (Văn phòng)

trại tạm giam Văn Đăng: +86-631-8452976 (Văn phòng)

Phòng 610 thành phố Uy Hải: +86-631-5215208 (Văn phòng)

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thành phố Uy Hải: +86-631-5222906 (Văn phòng), +86-631-5223656 (Văn phòng)

Chủ toạ Toà án quận Hoàn Thuý, thành phố Uy Hải: +86-631-5186635 (Văn phòng)

Bài viết liên quan (tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/12/320345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/13/154775.html

Đăng ngày 26-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share