Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Chương Vận

[MINH HUỆ 24-6-2015] Đoàn nhạc Tian Guo Toronto của nhóm Pháp Luân Công và đội trống lưng đã được mời đến biểu diễn tại Lễ hội đa văn hóa thường niên ở Oshawa vào ngày 21 tháng 6.

e51f94562349de9a3748b7c1d237c645.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong lễ diễu hành

4e8863fb0f69fc5d9fd756394f91a241.jpg

Đội trống lưng

0e69a66de7cac2c03d4a52c3ed7a5370.jpg

Đoàn nhạc và đội trống chụp ảnh sau lễ diễu hành

“Đoàn nhạc này có vẻ lớn hơn mọi năm,” Randy, một khán giả làm nhiếp ảnh như một sở thích nói. “Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hơn sẽ tham gia cùng họ,” Randy nói khi anh chụp ảnh đoàn nhạc và những người đánh trống.

43854ad772d4aa720e210aec19fa4ae9.jpg

Randy nói đoàn diễu hành Pháp Luân Công có vẻ lớn hơn mọi năm

“Tôi đã biết rằng Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, nhưng tôi không biết chi tiết,” anh Randy nói thêm khi anh nhận một tờ rơi thông tin từ một học viên.

“Quả là một nhóm ôn hòa,” ông Gerry, một khán giả khác nói: “Màn trình diễn của họ là tuyệt vời, và âm nhạc của họ là nâng cao tinh thần.”

53cbd2502dd04f9e14fb6f51bdbd9a5c.jpg

Gerry nói âm nhạc của nhóm Pháp Luân Công là nâng cao tinh thần

“Tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ phải có tự do. Cuộc bức hại và tra tấn là sai. Làm sao mà một nhóm ôn hòa lại có thể bị tra tấn tàn bạo như vậy? Mọi người phải giúp chấm dứt nó,” Gerry nói.

Chỉ vào một đoàn xe tăng quân sự, mà đang diễu hành giữa đoàn nhạc và đội trống, Gerry cười: “Bạn thấy không? Xe tăng đang đi giữa hai nhóm Pháp Luân Công. Điều này có nghĩa rằng Pháp Luân Công được bảo vệ bởi quân đội quốc gia ở Canada.”

1514f3a3b335671897d91e2bbd9d2532.jpg

Một đoàn xe tăng quân đội diễu hành giữa đoàn nhạc và đội trống Pháp Luân Công

Brigit Fran hết sức ngạc nhiên khi thấy các thành viên của đội trống, hầu hết là những người lớn tuổi, tràn đầy năng lượng.

“Họ biểu diễn cả thời gian dài như vậy, trong khi đang chơi trống. Thật sự là tuyệt vời. Tôi phải tìm hiểu thêm về môn tập này,” Brigit nói.

d0c328ea265a49b2b0042556d680716d.jpg

Brigit Fran (bên phải) và bạn cô

Kevin và vợ, Joan nói rằng họ mong muốn được xem nhóm Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành hàng năm.

6afc4fe21f073d3d2244ab288a50eed2.jpg

Kevin và Joan

Kevin nói: “Họ có thể thể hiện tự do tín ngưỡng ở Canada và những nơi khác trên thế giới. Họ mang đến niềm vui cho người khác. Tuy nhiên họ không có tự do ở Trung Quốc.”

Joan nói thêm: “Một nhóm tuyệt vời như vậy không nên bị bức hại. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để giúp họ chấm dứt cuộc bức hại.”

0818d04afc85445eb5e6d45f76bc584f.jpg

Vào cuối buổi diễu hành, một nhân viên sự kiện đã chào mừng đoàn nhạc: “Cảm ơn các bạn đã đến! Chúng tôi rất vui khi các bạn trở lại mỗi năm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/24/311393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/26/151266.html

Đăng ngày 28-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share