Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Jakarta, Indonesia

[MINH HUỆ 05-07-2015] Ngày 4 tháng 7 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta, Indonesia để ủng hộ việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đệ đơn khởi kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Kể từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7, Minh Huệ Net đã nhận được bản sao của 34.581 đơn khởi kiện hình sự của 43.404 nguyên đơn gửi tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công đã ra khỏi Trung Quốc hiện đang sinh sống ở nước ngoài cũng đã gửi 393 đơn kiện. Hai học viên Pháp Luân Công chuyển đến Jakarta để tránh bị bức hại leo thang đã mang theo các bản sao đơn khởi kiện Giang Trạch Dân mà họ đã gửi đi gần đây đến buổi mít-tinh.

2015-7-4-minghui-falun-gong-indonesia-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ủng hộ nỗ lực đưa Giang Trạch Dân ra công lý

2015-7-4-minghui-falun-gong-indonesia-02--ss.jpg

“Giang Trạch Dân là thủ phạm chính,” các dòng chữ trên một áp phích được KRHN, một tổ chức nhân quyền, gửi tới buổi mít-tinh

2015-7-4-minghui-falun-gong-indonesia-03--ss.jpg

Áp phích được Kontras, một tổ chức nhân quyền khác, gửi tới buổi mít-tinh

Ông Trần Hãn Đông từng bị giam giữ phi pháp vào năm 2001 và năm 2003, vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Trong lần giam giữ thứ hai, ông bị nhốt trong một trung tâm tẩy não. Nhằm cố gắng ép ông phải từ bỏ đức tin của mình, họ đã cấm ông ngủ. Ông cũng bị đánh đập cho đến khi bị thổ huyết.

Bà Lý Tú Vân, một học viên Pháp Luân Công khác, cũng từng bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức gần hai năm. Bà đã bị sốc bằng dùi cui điện vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể, bị cấm ngủ, bị tra tấn và ngược đãi bằng nhiều cách thức khác.

2015-7-4-minghui-falun-gong-indonesia-04--ss.jpg

Ông Gatot Machali, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, phát biểu tại buổi lễ

Ông Gatot Machali nói rằng ông tin công lý sẽ nhanh chóng được thực thi. Ông nói tiếp: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bi và khoan dung với người khác, nhưng chúng tôi không thể mãi giữ im lặng khi đối mặt với tà ác. Chúng ta phải cùng nhau chấm dứt nó, và những kẻ hành ác sẽ phải bị đưa ra công lý.”

2015-7-4-minghui-falun-gong-indonesia-05--ss.jpg

Thông tấn xã Antara phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công

Thông tấn xã Antara và các kênh truyền thông khác ghi hình buổi lễ mít-tinh và phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn khởi kiện Giang.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/7/5/311959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/7/151440.html

Đăng ngày 30-07-2015; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sats hơn với nguyên bản.

Share