Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 11-6-2015] “Tôi muốn tìm một trong số những kẻ bức hại và đích thân hỏi ông ta: ‘Tại sao ông lại giết hại nhiều học viên Pháp Luân Công vô tội như vậy? Rốt cuộc ông đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?’” Lakesh nói. Ông Lakesh, một người Úc gốc Ấn Độ, đã tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 06 tháng 06 ở khu phố người Hoa tại Sydney để phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 16 năm ở Trung Quốc.

Ông Lakesh là một trong nhiều người dân Úc gần đây đã thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sau khi một số đài truyền hình Úc phát sóng bộ phim tài liệu đạt giải thưởng “Human Harvest” (tạm dịch: Thu hoạch nhân thể) vào tháng 04. Cảm động trước hoàn cảnh ở Trung Quốc và muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, ông đã tham gia các hoạt động của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại và ông cũng bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

9c65f550ce621b789f0bb436b6b36fd3.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói chuyện với người qua đường ở trước Tòa Thị chính Sydney về cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Đại Pháp và những tù nhân lương tâm khác

8a0d43c9ba3e57d24a1f24d714c6bc07.jpg

d14a354767374f4ad9b4538ebbf1e467.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện tại khu phố người Hoa ở Sydney nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác ở Trung Quốc

f189771f057072a0fa76350a2c67518a.jpg

Simon Zlatkin (phải) giúp phân phát những tờ rơi và thu thập chữ ký ở khu phố người Hoa để kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng

Giống như ông Lakesh, ông Simon Zlatkin cũng muốn lên tiếng vì Pháp Luân Đại Pháp. Ông phân phát các tờ rơi ở khu phố người Hoa và xin chữ ký thỉnh nguyện của người qua đường để chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

“Cuộc bức hại này rất xấu xa. Họ [chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)] không nên làm như vậy,” Ông Simon nói. “Tại sao ĐCSTQ có thể sát hại các học viên và bán nội tạng của họ chứ?! Chúng ta phải chấm dứt tội ác này ngay lập tức.”

Ông Zlatkin nói thêm: “Tôi muốn làm điều gì đó để giúp chấm dứt cuộc bức hại và gửi thông điệp đến chính phủ của chúng ta. Tôi hy vọng rằng chính phủ sẽ hành động để giúp chấm dứt nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/11/310733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/22/151202.html
Đăng ngày 25-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share