Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-7-2015] Ngày 25 tháng 7 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ diễu hành thường niên Ngày Ca-ri-bê ở Bắc Vancouver. Thị trưởng của thành phố đã cảm ơn các học viên vì thiện tâm của họ, và đã vinh danh Pháp Luân Công vì đã mang hạnh phúc và sự an hòa đến cho mọi người.

bb61de7b9ccd467d4e8bfb4e742039b4.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong lễ diễu hành Ngày Ca-ri-bê hôm 25 tháng 7 năm 2015

73914239e1036d940c6ab73fdffd0392.jpg

Các bài công pháp Pháp Luân Công

“Đây là một trong những nhóm lớn nhất tại lễ diễu hành này và trong suốt thời gian diễu hành, tôi đã song hành cùng với họ từ đầu cho đến cuối,” ông Darrell Musatto, thị trưởng Bắc Vancouver cho hay. Ông hết sức ấn tượng khi thấy các học viên quan tâm đến người khác bằng sự tôn trọng và thiện tâm.

Lễ diễu hành này là một phần trong Lễ hội Ngày Ca-ri-bê diễn ra ở công viên Waterfront của thành phố. Mặc dù gọi là Ngày Ca-ri-bê, “Trên thực tế đây là cơ hội cho mọi người từ nhiều nhóm khác nhau đến để cùng tham gia và kỷ niệm. Nó bao gồm cộng đồng người Ca-ri-bê, châu Âu và cả châu Á,” ông Mussatto nhận xét.

e2aa1cae02c4fe4a517187c262921cea.jpg

Ông Darrell Musatto, thị trưởng của Bắc Vancouver nói chuyện với các khán giả

5a75adf0ce2babbd5e8bfe0a90b19ef4.jpg

Thuyền hoa sen trong lễ diễu hành ở Bắc Vancouver

Karen, một người nhập cư đến từ Iran, cho biết cô rất yêu thích màu sắc, đặc biệt là chiếc thuyền hoa sen của các học viên. “Màu sắc thật là tuyệt vời và âm nhạc rất hay. Tôi có thể cảm thấy được trường năng lượng và sự yên bình của nhóm này.”

“Hôm nay là sinh nhật của tôi và tôi rất vui khi được xem điều này.” Sau khi chụp được rất nhiều ảnh, Karen nói với người bạn của cô rằng cô sẽ sớm quay trở lại Iran và sẽ đem thông tin này tới những người dân ở đó.

Austin Johnson cho biết ông cũng rất thích màn trình diễn của các học viên. “Tôi có thể nói rằng, những thành viên của nhóm đều được đào tạo tốt. Cuộc diễu hành hôm nay đã giúp tôi biết thêm về nền văn hóa của Trung Quốc, và về Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả những điều này rất có ý nghĩa.”

012dff5375d0722d97236a7571b1fb04.jpg

Austin Johnson (trái) nói rằng các học viên đã mang hạnh phúc đến cho mọi người

Ông Lưu, giáo sư tại một trường Đại học ở Trung Quốc, đến Vancouver để thăm con gái mình. Ông đã nhận các tài liệu của Pháp Luân Công và đã quay video các học viên trong đoàn diễu hành. “Điều này thật là tuyệt vời, nó khác hẳn với những gì mà truyền thông Trung Quốc tuyên truyền về Pháp Luân Công.“


Bản tiếng hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/27/313160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/4/151884.html

Đăng ngày 17-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share