Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia

[MINH HUỆ 02-08-2015] Các vị khách đến với Hội chợ Sách và Giáo dục Jakarta 2015 đã hứng khởi học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ đã đọc các tài liệu thông tin về cuộc đàn áp tại Trung Quốc và ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ cho những nỗ lực hợp pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc đưa thủ phạm chính của cuộc đàn áp ra trước công lý tại Trung Quốc.

Sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Parkir Timur thuộc Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno ở Senayan, trung tâm của Jakarta trong các ngày từ 27 tháng 7 đến 3 tháng 8 năm 2015.

52a7d1a483e0d8bd28ddadb096065568.jpg

099836286075d336b27adb4c96fb8794.jpg

Khách tham quan đã dừng lại trước gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu về pháp môn

e8bcedfbffc9ff9f8e2677997629e84d.jpg

Khách tham quan học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp

2ed9cbcdccf885d98ccc12545913c7c3.jpg

Một gia đình đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tại Trung Quốc

Một nhân viên của gian hàng kế cận với gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp hết sức ấn tượng trước sự ôn hòa của các học viên, nói rằng: “Họ thật là khác biệt, thật vinh hạnh khi được ở đây cùng với họ.” Người đồng nghiệp của cô thường đứng lại để xem video các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Một nhân viên khác ở gian hàng gần đó đã hỏi: “Tại sao các bạn không tăng âm lượng lên? Tôi cũng muốn nghe nhạc luyện các bài công pháp này.”

Một người đàn ông đã đọc các tấm bảng mà các học viên trưng bày và nhận xét rằng: “Tội ác [mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp] như vậy lại có thể tồn tại sao! Chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể làm những điều [khủng khiếp] này.”

Nguyên Lý Chân – Thiện – Nhẫn đã cuốn hút một vị khách. Ông ấy tin rằng nguyên lý này là điều mà mọi người đều cần. Ông đã hỏi các học viên rằng tại sao biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp lại giống với hình mà Đức Quốc xã đã sử dụng. Các học viên đã giải thích với ông rằng hình chữ Vạn đã có lịch sử hàng ngìn năm và nó được gắn với các vị Phật. Đức Quốc xã đã lạm dụng sai mẫu hình này trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Người đàn ông này nói rằng ông sẽ tới điểm luyện công chung của các học viên vào ngày tiếp theo.


Bản tiếng hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/2/313471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/5/151910.html

Đăng ngày 17-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share