Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2015] Một bạn đồng tu nói với tôi rằng tôi kiêu ngạo, trong khi có một người đồng nghiệp nói tôi không hòa đồng. Sau đó, một học viên khác đưa ra ý kiến trong cuộc nói chuyện của chúng tôi rằng sự khiêm tốn là rất quan trọng, nhưng anh ấy rất khó để làm được điều đó.

Tôi chú ý đến những ý kiến của họ và nghĩ rằng mình có thể thực sự có các chấp trước như vậy. Tôi quyết định hướng nội.

Trong mười năm qua, suýt nữa tôi đã mất mạng trong cuộc đàn áp. Vì vậy, tôi tự hỏi liệu mình có kiêu ngạo không. Mặc dù, tôi nghĩ rằng nó chỉ là một chấp trước nhỏ, nhưng tôi vẫn cần phải hướng nội và loại bỏ nó đi. Sư phụ đã giảng rõ đó như là điều mong đợi ở các học viên trong bài giảng Pháp gần đây của Ngài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015”.

Bên cạnh đó, tôi đã đạt được một thể ngộ mới sau khi học bài giảng của Sư phụ: “Vứt bỏ tâm người thường và kiên trì thực tu” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Đúng là tôi trông rất kiêu ngạo, vì tôi luôn cho rằng mình là một người đặc biệt.

Người thường không thể đạt được tầng thứ tâm tính như các học viên, vốn chỉ có thể đạt được thông qua tu luyện. Tầng cấp xã hội không phải là tầng thứ tu luyện. Nếu tôi có ý niệm coi thường một số học viên, nó sẽ ngăn cản tôi hòa đồng và khiến tôi trở nên kiêu ngạo, bất nhã. Nó thậm chí có thể khiến tôi tự tâm sinh ma.

Không có tầng cấp xã hội giữa các học viên. Không có học viên Đại Pháp nào đặc biệt cả. Điều đó chính xác như trong bài viết “Xuất Phát Điểm” của ban biên tập Minh Huệ:

“…vẫn luôn có những người khác nhau, có biểu hiện ra một số tình huống. Những tình huống biểu hiện ra ấy, chính là để các học viên và đệ tử Đại Pháp có thể phân biệt ra, học được cách tu trong Pháp, học được rằng mỗi khi gặp sự việc gì thì luôn lấy tu luyện làm xuất phát điểm, đồng hoá với Đại Pháp và cứu nhiều người hơn nữa, chứ không phải nhân tâm không dứt, cứ mãi để nhân tâm đưa đẩy.”

Nếu như một người có thể vứt bỏ các tâm chấp trước của mình về tầng cấp, trình độ hay là sự đặc biệt, thì người đó có thể thực sự “vứt bỏ tâm người thường và kiên trì thực tu”, và thật sự đạt được “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/4/310396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/28/151300.html

Đăng ngày 12-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share