Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2015] Cô Trương Ngọc Cầm là một học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ năm tuần và nhiều lần bị đánh đập trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2015.

Viên chức Phòng 610 đã bắt cô Trương tại Nhà ga huyện Hoài Tân vào ngày 17 tháng 4 năm 2015. Họ đã giam cô tại một nhà nghỉ trong tám ngày và sau đó chuyển cô đến một nhà nghỉ khác. Trong thời gian này, cô đã bị đánh đập nhiều lần.

0f0410ff8ed3e77c478abfc8f9684417.jpg15d4ddfc95aeda293baaa4377e541363.jpg

Những vết thâm tím trên người cô Trương Ngọc Cầm

Cô Trương từ chối điểm chỉ lên biên bản của công an vào ngày 15 tháng 5, bởi cô không biết chữ nên không đọc được nội dung. Viên chức Phòng 610 đã túm tóc, đấm đá cô, và cưỡng ép cô điểm chỉ vào biên bản.

Họ đưa cô đến Trung tâm tẩy não Trịnh Châu vào ngày 16 tháng 5, nhưng các viên chức ở đây đã từ chối tiếp nhận cô bởi tình trạng sức khỏe của cô không tốt.

Họ đưa cô Trương đến Bệnh viện Nhân dân huyện Hoài Tân vào ngày 20 tháng 5 để kiểm tra sức khỏe. Viên chức Phòng 610 đã dùng tên và tuổi giả để ký vào biên bản thay cho cô.

Cô đã được thả vào ngày 25 tháng 5.

Cô Trương Ngọc Cầm hiện đang sống tại huyện Hoài Tân, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam

Danh sách những người tham gia bức hại cô Trương:

Viên chức: Lý Phong, Vương Mãnh và Ngô Kiến ở Phòng 610 huyện Hoài Tân


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/28/310102.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/18/151138.html

Đăng ngày 02-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share